Hoàn thành việc chuyển giao công viên Tuổi trẻ vào tháng 9/2023

Thanh Thảo, Thành Long, Việt Thanh-Thứ sáu, ngày 10/03/2023 19:03 GMT+7

VTV.vn - Chiều 10/3, Lãnh đạo TP Hà Nội đã làm việc với đại diện Q. Hai Bà Trưng cùng các đơn vị liên quan để tìm hướng xử lý các sai phạm nghiêm trọng của Công viên Tuổi trẻ.

Theo đó, Hà Nội quyết tâm giải quyết tận gốc các vi phạm theo hướng công trình, hạng mục nào còn hợp lý thì giữ lại, công trình nào không hợp lý kể cả đúng quy hoạch phải phá bỏ để phát triển hệ thống công viên, vườn hoa, phục vụ người dân.

Quyết tâm chuyển giao Công viên Tuổi trẻ từ Công ty TNHH một thành viên Đầu tư dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội sang Quận Hai Bà Trưng quản lý trong tháng 9 tới, phấn đấu để có được một công viên sạch sẽ, ngăn nắp vào năm 2024.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Hà Nội sẵn sàng đối mặt với những khó khăn.

Như VTV News đã đưa tin, dù đã 3 lần điều chỉnh quy hoạch vào các năm 1998, 2000, 2010 thế nhưng đến nay, Công viên Tuổi trẻ của Hà Nội vẫn dang dở.

Hoàn thành việc chuyển giao công viên Tuổi trẻ vào tháng 9/2023 - Ảnh 1.

Trong công viên đang tồn tại một số công trình trái với công năng của nơi được coi là "lá phổi xanh" của Thủ đô. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân

Bước vào công viên ở giữa Thủ đô mà nhiều người ngỡ như là khu vườn bỏ hoang. Gà chạy quanh sân, góc nào cũng thấy chó thả rông. Đi bộ hay xe đạp đều có thể gặp tai nạn.

Nhiều thứ nguy hiểm hơn, xuống cấp hơn đang tồn tại ở đây... Những hỏng hóc không thể sửa chữa, sai phạm nghiêm trọng về quy hoạch, quản lý xây dựng kéo dài, một phần nguyên nhân được cho là bởi công viên đang có quá nhiều đầu mối quản lý.

3 năm trước, Thanh tra Thành phố đã có kết luận thanh tra toàn diện về quá trình hình thành, thực hiện dự án, quản lý, sử dụng đất, xây dựng công trình trong Công viên Tuổi trẻ. Nhưng đến nay, Hà Nội chưa có văn bản nào chỉ đạo việc xử lý sau thanh tra. Có lẽ cũng đã đến lúc cần phải giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Một công viên đúng nghĩa không thể có khu vui chơi ngập trong bùn đất, cũng sẽ không thể có con sông đào mà cá lớn cá bé đều không sống nổi. Vậy mà chưa có ai đứng ra chịu trách nhiệm hay phải chịu trách nhiệm về tất cả những sai phạm đã tồn tại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước