Học viện Múa Việt Nam "quên" không đăng ký đào tạo trung cấp

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/04/2021 19:59 GMT+7

VTV.vn -Mập mờ trong tuyển sinh, đào tạo, Học viện Múa Việt Nam khiến hàng trăm học sinh, sinh viên sau khi hoàn thành các chương trình THCS và THPT tại trường không được cấp bằng.

Sau những phản ánh, ngày 1/4 , Học viện Múa Việt Nam cùng các cơ quan liên quan đã có động thái tìm hướng khắc phục. Tuy nhiên, câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm là vì sao ngay giữa Thủ đô Hà Nội và đặc biệt là tại một cơ sở đào tạo có 60 năm truyền thống mà lại xảy ra sự việc vô lý như vậy? Trách nhiệm của lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam như thế nào?

Hoang mang, lo lắng và không có tâm trí học hành là tâm trạng của nhiều học viên hệ trung cấp và cao đẳng của Học viện Múa Việt Nam trong những ngày nay khi biết thông tin có thể các em sẽ không nhận được bằng tốt nghiệp THCS và THPT sau khi ra trường.

Học viện Múa Việt Nam quên không đăng ký đào tạo trung cấp - Ảnh 1.

Học viện Múa Việt Nam. Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Trong cuộc làm việc với các phóng viên báo chí vào chiều 1/4, ông Trần Văn Hải, người mới tiếp quản vị trí đứng đầu Học viện Múa Việt Nam cho biết, suốt 60 năm nay, Trường Múa Việt Nam vẫn đào tạo song song văn hóa và chuyên ngành múa và không xảy ra việc gì bất thường cho đến khi Trường Đại học Sân khấu điện ảnh và một số trường khác từ chối không tiếp nhận học viên của trường. Điều khiến khá nhiều phóng viên có mặt bất ngờ là ông cho rằng trong tình huống đó vấn đề không nằm ở Học viện Múa mà ở các trường không chịu tiếp nhận.

Ông Hải cũng cho biết, theo những thông tin ông nắm được thì vào thời điểm năm 2013, khi xây dựng đề án tuyển sinh, trường chỉ đăng ký đào tạo hệ cao đẳng mà do lỗi kỹ thuật nên đã "quên" không đăng ký tuyển sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp. Lý do này dẫn đến từ năm 2013 đến 2016 không thể cấp bằng trung cấp cho học sinh.

Còn với câu hỏi về việc tại sao không làm việc với Phòng Giáo dục quận và Sở GD-ĐT Hà Nội để học sinh được cấp mã định danh, làm cơ sở để ngành giáo dục quản lý học sinh và xét tuyển tốt nghiệp THCS và THPT thì ông Hải không trả lời.

Đối với việc giải quyết vụ việc, ông Hải cho biết đã đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với các Bộ liên quan cho trường được cấp bù bằng trung cấp cho học sinh.

Trong một diễn biến khác, vào sáng 1/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có cuộc họp khẩn với trường để tìm hướng giải quyết. Đầu giờ chiều cùng ngày, Bộ này đã có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó đề nghị cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và cấp giấy chứng nhận hoàn thành các môn văn hóa THPT trong chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp nhóm ngành Múa cho học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Học viện.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên sự việc này được đưa lên công luận. Những kiến nghị của phụ huynh đã từng được phản ánh trước đây, các Bộ liên quan cũng đã làm việc với nhau nhưng không hiểu vì lí do gì sự việc lại không được giải quyết thấu đáo. Sự chậm trễ này làm chậm trễ con đường phát triển sự nghiệp của 2 khóa học sinh đã ra trường.

Trả lời câu hỏi của phóng viên VTV, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang là đầu mối chủ trì giải quyết việc này. Sau khi có thông tin chính thức, Bộ GD&ĐT với chức năng nhiệm vụ của mình, sẽ phối hợp để giải quyết theo quy định cũng như trình xin ý kiến Thủ tướng phương án giải quyết khi có tình huống phát sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước