Hơn 5.200 m2 đất rừng quốc gia ở Phú Quốc bị tàn phá

N.M (t/h)-Chủ nhật, ngày 17/04/2022 06:42 GMT+7

VTV.vn - Vụ việc xảy ra tại tiểu khu 77 rừng phòng hộ thuộc xã Dương Tơ.

Lực lượng chức năng TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa bắt quả tang nhóm người chặt phá, san lấp trong khu vực rừng quốc gia. Qua xác minh ban đầu, có hơn 5.200 m2 đất rừng đã bị phá hủy hoàn toàn.

Hơn 5.200 m2 đất rừng quốc gia ở Phú Quốc bị tàn phá - Ảnh 1.

Theo PLO, đoàn kiểm tra phát hiện, bắt quả tang ông Nguyễn Văn Huynh (40 tuổi) và ông Nguyễn Thanh Hiền (35 tuổi, cùng ngụ TP Phú Quốc) đang điều khiển xe cuốc bánh xích đào bới, san ủi phá cây rừng. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 22m3 gỗ cùng tang vật là hai chiếc xe cuốc bánh xích.

Nhóm người này có hành vi phá rừng rất tinh vi. Thủ đoạn là đào hố sâu để chôn lấp cây rừng đã cuốc, phá trước đó để xóa dấu tích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước