Hợp tác an ninh trong giai đoạn dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/07/2020 20:18 GMT+7

Hội nghị bàn tròn quốc tế trực tuyến “Hợp tác trong lĩnh vực an ninh thời đại COVID-19” tại điểm cầu Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đồng chí Hoàng Bình Quân đã chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều nay (14/7), tham dự Hội nghị bàn tròn chính đảng quốc tế trực tuyến với chủ đề: "Hợp tác an ninh trong giai đoạn đại dịch COVID-19" do ngài Dmitry Medvedev, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga chủ trì, đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta đã chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thành công bước đầu của Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự tin tưởng và đồng lòng của người dân trong phòng chống đại dịch.

Đồng chí Hoàng Bình Quân cũng đã đề xuất các biện pháp tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và người dân ở các nước trong đối phó với những mối đe doạ an ninh phi truyền thống; phát huy vai trò của các tổ chức quốc tế và các thể chế đa phương trong thúc đẩy các nỗ lực chống dịch và bảo đảm an ninh trên phạm vi toàn cầu.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev đánh giá cao kết quả phòng chống COVID-19 của Việt Nam cũng như quan điểm của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong việc lấy người dân là ưu tiên hàng đầu, đồng thời ghi nhận những đề xuất của Đảng ta; khẳng định sự cần thiết của hợp tác giữa các chính đảng và các quốc gia nhằm đối phó với những vấn đề an ninh toàn cầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước