Hưng Yên nới lỏng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước khi ra vào tỉnh

Đình Hải, Việt Hoàng-Thứ sáu, ngày 28/01/2022 12:41 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Hưng Yên đã nới lỏng quy định khi cho phép người dân ra vào tỉnh chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành văn bản kết luận cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Theo đó, những ai từ địa phương khác về Hưng Yên ăn Tết những ngày này sẽ phải xét nghiệm COVID-19.

Thay vì yêu cầu cách ly tại nhà đối với người từ nơi khác trở về quê ăn Tết, tỉnh Hưng Yên đã nới lỏng quy định khi cho phép người dân ra vào tỉnh chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Việc xét nghiệm được thực hiện tại các cơ sở y tế địa phương, phòng xét nghiệm tư nhân được cấp phép của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, nới lỏng không có nghĩa là buông lỏng. Cán bộ địa phương vẫn liên tục rà soát các khu dân cư trên địa bàn để nắm bắt tình hình, kiểm soát chặt người dân trở về từ các tỉnh khác.

Hưng Yên nới lỏng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước khi ra vào tỉnh - Ảnh 1.

Tổ phòng chống COVID cộng đồng kiểm soát tốt việc ra vào của người dân tại các khu dân cư

Để có thể kiểm soát tốt việc ra vào của người dân tại các khu dân cư, Tổ phòng chống COVID cộng đồng tại các cơ sở thôn, xóm, tổ dân phố được địa phương đẩy mạnh. Mỗi tổ kiểm soát từ 40-60 hộ gia đình trên địa bàn, chịu trách nhiệm đi từng ngõ, gõ từng nhà nắm chắc tình hình di biến động dân cư.

Không chỉ với người dân lưu trú tại địa phương, tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu người đi làm ăn, buôn bán từ tỉnh ngoài về và người từ tỉnh ngoài vào địa phương chúc Tết, chơi Tết phải được xét nghiệm COVID-19. Người có kết quả âm tính mới được tham gia hoạt động tại cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước