Hưng Yên: "Núi" rác thải lưu cữu gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Lan Phương, Đức Thắng, Chu Thái (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 14/08/2016 10:26 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Hưng Yên, những "núi" rác thải lưu cữu, chất đống đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân nơi đây.

Thôn Minh Khai (thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) hiện có 98% hộ gia đình đang sản xuất nhựa hoặc liên quan đến tái chế phế liệu từ nhựa. Nếu tính cả thôn, mỗi ngày có đến 70 - 100 tấn rác thải, chủ yếu là bao bì, chai, cốc nhựa, sản phẩm liên quan đến nhựa y tế, không loại trừ nguồn rác thải độc hại được tái chế bị lẫn trong đó.

Tuy nhiên, các hộ sản xuất này đều không có giải pháp bảo vệ môi trường. Sau 17 năm hoạt động, lượng rác thải lưu cữu cần xử lý đã lên đến vài chục tấn rác và hiện đang chất thành núi, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bên cạnh đó, còn có lượng rác thải phát sinh càng ngày càng nhiều đang được đốt tự do, không đảm bảo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước