Huy động lực lượng tình nguyện hỗ trợ y tế cơ sở

Quốc Trung, Hoàng Vũ-Thứ tư, ngày 22/12/2021 13:38 GMT+7

VTV.vn - Đây là giải pháp để giảm tải cho hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh số ca nhiễm mới vẫn gia tăng thời gian qua tại TP Hồ Chí Minh.

Tại Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, các giáo viên tại đây được địa phương huy động, trực tiếp nhận toàn bộ thông tin về các trường hợp F0 trên địa bàn, thông báo kịp thời cho tổ trưởng ca trực F0 và bác sĩ ở trạm y tế lưu động để làm hồ sơ cho những bệnh nhân nguy cơ nhập viện sớm được điều trị kịp thời.

Huy động lực lượng tình nguyện hỗ trợ y tế cơ sở - Ảnh 1.

Với sự hỗ trợ của 10 giáo viên, trung tâm chỉ huy của xã hiện có 25 người và chia làm 3 ca trực 24/24h.

Các F0 đều được các thầy, cô thăm hỏi động viên, chăm sóc sức khỏe kịp thời, từ đó, số trường hợp chuyển nặng và tử vong đã giảm đáng kể.

Tương tự, Quận 7 huy động sinh viên hỗ trợ. Ngoài nhập liệu, các tình nguyện viên cũng sẽ hỗ trợ 6 nhân viên y tế của trạm thực hiện toàn bộ các công việc khác như phát thuốc, xét nghiệm đến cả cấp cứu.

Từ những con người không chuyên về y tế, nay thậm chí đã thuộc hết tên thuốc, được huấn luyện, nhiều bạn còn có thể tư vấn cơ bản cho bệnh nhân.

Sự tham gia của đội ngũ tình nguyện viên vào công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua được đánh giá là đã đóng góp to lớn giúp san sẻ gánh nặng cho lực lượng phòng chống dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước