Huy động nguồn lực xây nhà ở cho hộ nghèo

Tấn Quýnh, Phạm Việt-Thứ năm, ngày 30/03/2023 22:51 GMT+7

VTV.vn - Chỉ sau hơn 2 năm nữa, các hộ nghèo, cận nghèo ở tỉnh Khánh Hòa sẽ không còn phải sống trong nhà tạm bợ.

Để làm được điều này, tỉnh Khánh Hòa đã huy động nhiều nguồn lực. Mỗi gia đình không còn phải sống trong các ngôi nhà ở hư dột, cũng đồng nghĩa họ sẽ có cơ hội thoát nghèo.

Huy động nguồn lực xây nhà ở cho hộ nghèo - Ảnh 1.

Với đồng bào Raglai ở những vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhiều gia đình thiếu trước hụt sau, lo cho đủ bữa ăn đã là khó nên làm được căn nhà kiên cố là mơ ước cả đời. Nhưng trong tháng 3 này, giữa nắng hạn, vẫn có đến 200 hộ nghèo xây nhà mới. Tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo.

Huy động nguồn lực xây nhà ở cho hộ nghèo - Ảnh 2.

Qua khảo sát mới nhất, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa còn khoảng 1.500 hộ nghèo, cận nghèo cần được xây mới nhà ở và khoảng 1.000 căn nhà cần được sửa chữa. Vấn đề đầu tiên để thực hiện xóa nhà tạm cho hộ nghèo chính là nguồn kinh phí.

Nghị quyết số 55 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực từ tháng 8/2022, đã cho phép các huyện, thị, thành phố ở tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ kinh phí cho hai huyện miền núi khó khăn là Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Đây là cách để Khánh Hòa huy động nguồn lực tại địa phương giúp cho vùng khó khăn, trong đó có việc xóa nhà tạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước