Huyện Đông Anh: Tiểu ban dồn điền đổi thửa xã tự ý chia đất cho nhau?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/06/2021 10:13 GMT+7

VTV.vn - 7 năm dồn điền đổi thửa nhưng người dân tại thôn Đào Thục (huyện Đông Anh, Hà Nội) không được thôn công khai thông tin. Khi có khiếu nại mới phát sinh bất thường.

Theo phương án dồn điền đổi thửa của thôn Đào Thục do xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh phê duyệt, gia đình anh Miện, chị Huyên có nhận chuyển nhượng của gia đình ông Phi 60m2 ruộng. Tuy nhiên, gia đình cho biết không hề mua bán đất ruộng của nhà ông Phi nhưng không hiểu sao vẫn có tên trong phương án.

"Nhà tôi không nhận 60m2 mà nhà ông Phi cũng không hề chuyển cho tôi nhưng trên phương án lại có. 60m2 không có mà lại thừa ở những nhà thuộc tiểu ban dồn điền đổi thửa", chị Nguyễn Thị Huyên, thôn Đào Thục cho biết.

Cũng trong tình trạng tương tự, gia đình bà Ngô Thị Mứt phản ánh với phóng viên không hề nhận chuyển nhương 312m2 ruộng của hộ ông Hùng nhưng lại bị ghi trong phương án.

Huyện Đông Anh: Tiểu ban dồn điền đổi thửa xã tự ý chia đất cho nhau? - Ảnh 1.

Tại thôn Đào Thục có rất nhiều người trong tình trạng tương tự. Lý giải về việc các diện tích bị khai khống trong phương án đang ở đâu, ông Đinh Văn Tráng, nguyên Trưởng thôn Đào Thục, một trong những người tố giác vụ việc này cho biết, đất đang nằm trong diện tích đất ruộng của các cán bộ trong ban dồn điền đổi thửa và người thân của họ.

Ông Tráng khẳng định, bằng chứng là khi đo ruộng thực tế, nhiều mảnh ruộng của các thành viên trong ban dồn điền đổi thửa có diện tích sử dụng thưc tế nhiều hơn từ 500 - 700 m2 so với phương án được phê duyệt. Hiện tổng diện tích đất giao thừa của thôn lên tới 2,5 ha.

"Trong tiểu ban dồn điền đổi thửa đã tự ý chia đất cho nhau dẫn đến rất nhiều hộ thừa", ông Tráng cho biết.

Không chỉ dừng lại ở việc kê khai không chính xác diện tích đất, người dân còn cho biết xã Thụy Lâm và tiểu ban dồn điền đổi thửa đã thuyết phục các hộ dân mỗi khẩu hiến 9m2 để làm mương và làm đường giao thông với lý do thiếu đất. Nhưng trên thực tế không hề thiếu đất mà thừa đất. Xã đã tự ý giữ lại gần 4ha ruộng xen kẹt trong khu dân cư không chia cũng không công khai với người dân về diện tích này.

Được biết, trước các đơn thư của bà con liên quan tới công tác dồn điền đổi thửa, UBND huyện Đông Anh đã lập đoàn thanh tra để xác minh, làm rõ những nội dung theo đơn của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước