Kè hồ Trúc Bạch sụt lún, xuống cấp nghiêm trọng

Thùy Dương - Hồ Trí - Dương Duy-Thứ ba, ngày 05/10/2021 12:14 GMT+7

VTV.vn - Bờ kè hồ Trúc Bạch (quận Ba Đình, TP Hà Nội) đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, gây ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ hành lang giao thông cũng như nguồn nước của hồ.

Cũng như các hệ thống ao hồ khác, hồ Trúc Bạch không chỉ là lá phổi xanh điều hòa không khí, mà còn là thắng cảnh của Thủ đô. Tuy nhiên, xung quanh bờ kè có nhiều đoạn sạt lở, nhiều khối bê tông bị đứt gãy trôi cả xuống lòng hồ. Phần đất lộ thiên khi các tảng bê tông kè bị trượt, trơ cả gốc cây, kéo dài đến vỉa hè. Vì môi trường xanh sạch đẹp an toàn nhưng ở đây, cá chết, rác thải sinh hoạt ngổn ngang...

"Cả một cái hồ giữa thủ đô như thế này mà cảnh quan rất xấu. Xung quanh hồ xuống cấp nên người ta cứ đổ rác thôi. Rất là hôi", một người dân cho biết.

Từ năm 2014, công trình này đã được duy tu nhưng cho đến nay vẫn cứ "giậm chân tại chỗ". Sở Xây dựng Hà Nội đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Tuy nhiên, việc sửa chữa vẫn chưa được triển khai.

Kè hồ Trúc Bạch sụt lún, xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 1.

Bờ kè bao quanh hồ Trúc Bạch bị phá vỡ phần vì ảnh hưởng của thiên nhiên làm chất lượng kè xuống cấp, phần vì tác động của người dân sống xung quanh hồ.

Bà Hoàng Thị Mai Hương, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: "Bờ kè của hồ Trúc Bạch được xây dựng từ rất lâu rồi nhưng hiện nay đã xuống cấp. Sở Xây dựng cũng đã giao cho các đơn vị để khảo sát, lên phương án, cải tạo, sửa chữa mái kè. Tuy nhiên năm 2021có thay đổi định mức và đơn giá, đặc biệt là giá thép nên công trình phải điều chỉnh về tổng mức đầu tư".

"Quận chúng tôi cũng đã báo cáo, kiểm tra phối hợp với đơn vị tư vấn cũng như đơn vị quản lý là Ban duy tu để khảo sát hiện trạng và tổ chức sắp xếp lại các tấm nan bê tông để đảm bảo an toàn. Hiện thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu", ông Nguyễn Hữu Chung, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết thêm.

Dự kiến hồ sẽ được cải tạo vào quý IV năm nay với kinh phí đầu tư khoảng 2,5 tỷ đồng. Chờ đợi để thực hiện hy vọng sẽ không dài hơn công trình đang bị xuống cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước