Khẩn trương tái định cư cho người dân vùng sạt lở

Quý Châu, Công Điền-Chủ nhật, ngày 28/11/2021 10:38 GMT+7

VTV.vn - Không phải khu tái định cư nào cũng làm yên lòng người dân, nhiều nơi chỉ là giải pháp tạm thời. Để người dân được an cư, ổn định cuộc sống, cần có các giải pháp lâu dài.

Sạt lở đất luôn là nỗi bất an về an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân, nhất là vào mùa mưa bão. Tại miền Trung, chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực di dời người dân tại nơi có nguy cơ cao sạt lở đến nơi ở mới an toàn hơn. Tuy nhiên, thực tế còn nhiều bất cập.

Gọi là khu tái định cư nhưng khu tái định cư Đồi Gu, Thị Trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, lại đang đối diện tình trạng sạt lở đất, ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 30 hộ dân. Theo người dân, thời gian gần đây, hiện tượng sụt lún đất tiếp tục xảy ra, nhiều nhà cửa bị nứt nẻ, đe dọa đến an toàn tính mạng, tài sản, cuộc sống luôn bất an.

Khẩn trương tái định cư cho người dân vùng sạt lở - Ảnh 1.

Cả tỉnh Quảng Ngãi hiện có gần 50 điểm có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của hơn 2000 hộ dân và trên 8000 nhân khẩu, hầu hết là tại các huyện miền núi. Chính quyền các địa phương đã triển khai các biện pháp tạm thời, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, nhưng về lâu dài cần có sự đầu tư bằng những dự án tái định cư kiên cố và bền vững hơn.

Tình trạng sạt lở luôn là nỗi ám ảnh của người dân miền núi không chỉ ở tỉnh Quảng Ngãi mà ở nhiều địa phương khác ở khu vực Miền Trung. Những hậu quả đáng tiếc đã từng xảy ra, cho đến nay còn chưa thể khắc phục xong. Nếu không có giải pháp kịp thời của các cấp các ngành, thì chắc chắn nỗi lo mất nhà, mất người, mất đất đai sản xuất của đồng bào miền núi tiếp tục kéo dài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước