Khánh Hòa: Mở cửa lại cảng Hòn Rớ sau gần 3 tháng đóng cửa phòng chống Covid

Thanh Nhã, ANh Dũng-Thứ tư, ngày 15/09/2021 16:29 GMT+7

VTV.vn - UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà vừa cho phép cảng Hòn Rớ tại xã Phước Đông, thành phố Nha Trang mở cửa hoạt động trở lại sau gần 3 tháng phải đóng cửa vì dịch.

Ngư dân và thương lại đều phấn khởi vì hoạt động tại cảng cá đã dần trở lại trạng thái bình thường sau gần 3 tháng tạm ngưng vì covid 19. Ghe thuyền có thể ra  khơi đánh bắt, ngư dân có thu nhập sau thời gian giãn cách. Đảm bảo an toàn phòng chống dịch là yêu cầu được đặt lên hàng đầu khi cảng cá Hòn Rớ được mở cửa trở lại.

UBND thành phố Nha Trang đã cho thành lập các chốt kiểm soát để kiểm tra người ra vào cảng cũng như thuyền viên lên bờ khi tàu cập cảng, tổ chức lấy mẫu và test nhanh Covid-19 đối với thuyền viên khi tham gia hoạt động tại Cảng cá. Chỉ có  thuyền viên ở trong vùng vàng và vùng xanh mới được tham gia đánh bắt. Ngoài ra, Cảng cá Hòn Rớ phải thống kê số lượng tàu, thuyền trưởng, thuyền viên để cung cấp cho các đơn vị liên quan theo dõi quản lý; nhanh chóng triển khai việc ký cam kết các biện pháp phòng chống dịch đối với các doanh nghiệp, chủ nậu, vựa và người lao động tham gia hoạt động trong cảng.

 Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, cảng cá Hòn Rớ chỉ hoạt động 30% công suất. Việc mở lại cảng cá lớn nhất tỉnh Khánh Hòa cũng đã giải quyết được đầu ra cho các thuyền đánh bắt hải sản của địa phương cũng như như trong khu vực, đảm bảo cung cấp nguồn hải sản cho người dân khi một số chợ truyền thống đã được mở trở lại theo mô hình đưa chợ ra phố tại Khánh Hòa. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước