Cảng biển đảm bảo hoạt động thông suốt từ nay tới cuối năm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/08/2021 06:25 GMT+7

VTV.vn - Để duy trì dòng hàng hóa thông suốt, các cảng biển đang cố gắng đảm bảo hoạt động xuất khẩu diễn ra nhanh chóng trong dịp từ nay tới cuối năm.

Xuất nhập khẩu của Việt Nam 8 tháng đầu năm vẫn đạt mức tăng trưởng trên 21%. Tuy nhiên, từ nay tới cuối năm sẽ là giai đoạn khó khăn với nền kinh tế do nhiều tỉnh, thành phố lớn đang áp dụng giãn cách, đặc biệt là 19 tỉnh phía Nam.

Thách thức càng lớn khi đến mùa thu hoạch rộ các loại nông sản, đặc biệt là những nông sản có kim ngạch tỷ đô. Các giải pháp kết nối từ cánh đồng tới nhà máy và cảng biển là vấn đề đang được các doanh nghiệp, địa phương triển khai tích cực để chuỗi logistics không bị đứt đoạn do dịch.

Trước khi dịch bùng phát, trung bình mỗi ngày cảng Tân cảng Cát Lái nhận trên 7.000 TEUs xuất khẩu, với các mặt hàng chủ lực như: điện tử, gỗ, may mặc, nông sản…, nhưng nay, sản lượng này chỉ ở mức 5.300 TEUs.

Cảng biển đảm bảo hoạt động thông suốt từ nay tới cuối năm - Ảnh 1.

Tân cảng Cát Lái vẫn đảm bảo hoạt động thông suốt. (Ảnh: TTXVN)

Hiện đang vào vụ mùa rộ, giá gạo xuất khẩu tốt hơn, nhưng một số doanh nghiệp đứng trước nguy cơ không thực hiện kịp đơn hàng do thiếu nhân lực gặt lúa và quá trình vận chuyển qua nhiều tỉnh bị kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, hiện sự kết nối đã tốt hơn nhờ các luồng xanh thông suốt, nên tại cảng biển, việc xuất khẩu diễn ra cơ bản bình thường.

Đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng kết nối hàng hóa từ Việt Nam đến các thị trường xuất khẩu chính trên thế giới, nên để ứng phó với đại dịch, Tân Cảng Sài Gòn đã hiện đại hóa tất cả các thủ tục giao nhận qua mạng. Ngay trong tháng 8 này, Tân Cảng Sài Gòn đã triển khai tính năng "Đăng ký xuất tàu online", đảm bảo duy trì sản lượng container tồn bãi ở mức 85% công suất, đạt chất lượng dịch vụ tốt nhất.

"Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp, tổ chức làm thủ tục trực tuyến 100%, ban hành các chính sách về miễn phí, giảm phí để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhằm thúc đẩy tốc độ giải phóng hàng hóa tại cảng. Tân cảng Sài Gòn khẳng định vẫn duy trì hoạt động của các cảng biển, kho bãi, đặc biệt là Tân cảng Cát Lái và Tân cảng Hiệp Phước", đại diện Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết.

Cảng Tân cảng Cát Lái hiện nay đang hoạt động bình thường. Công tác tiếp nhận, giải phóng tàu, giao nhận hàng hóa vẫn diễn ra thông suốt, không có hiện tượng ùn ứ. Tổng công ty đã sẵn sàng hàng loạt giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy tốc độ giải phóng hàng hóa tại cảng.

Tân cảng Sài Gòn khẳng định trong thời gian tới vẫn duy trì hoạt động của các cảng biển, kho bãi đảm bảo các chuỗi cung ứng, vận hành một cách nhịp nhàng theo nhu cầu của nền kinh tế.

Các cảng biển cũng đang cố gắng để đảm bảo hoạt động xuất khẩu diễn ra nhanh chóng trong dịp từ nay tới cuối năm, bởi đây là thời điểm mua sắm lớn nhất từ các thị trường lớn như Mỹ, hay châu Âu. Nỗ lực này rất quan trọng để duy trì dòng hàng hóa thông suốt, giữ thị trường và khách hàng, qua đó đóng góp cho tăng trưởng GDP cả nước trong năm khó khăn do dịch bệnh.

Hàng hóa container qua các cảng biển Việt Nam tăng mạnh Hàng hóa container qua các cảng biển Việt Nam tăng mạnh

VTV.vn - Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, sản lượng hàng hóa container qua hệ thống cảng biển trong 8 tháng năm nay tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, ước đạt gần 16,8 triệu TEUs.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước