Khánh Hoà tăng cường các chốt bảo vệ rừng giáp ranh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 07/09/2022 11:44 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Dọc tuyến Quốc lộ 27 C có 3 chốt bảo vệ mới. Mỗi chốt có 3-4 người thường trực.

Sau khi Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh về tình trạng phá rừng ở vùng giáp ranh tỉnh Khánh Hoà và Lâm Đồng, các cơ quan chức năng của 2 tỉnh này, đặc biệt là Khánh Hoà đã tăng cường quân số và lập các chốt bảo vệ rừng.

Những chốt bảo vệ rừng vừa mới được công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hoà thành lập. Dọc tuyến Quốc lộ 27 C có 3 chốt bảo vệ mới. Mỗi chốt có 3-4 người thường trực. Lực lượng này thường xuyên đi sâu vào rừng tuần tra để phát hiện các hành vi xâm hại rừng.

Sau khi tăng cường, lực lượng bảo vệ rừng của công ty TNHH MTV Lâm Sản Khánh Hoà tăng lên gần 70 người. Các chốt bảo vệ rừng luôn có người trực 24/24. Một người trực tại chốt, số còn lại đi vào rừng để tuần tra kiểm soát phát hiện sớm các vụ phá rừng. Ngoài ra, công ty Lâm sản Khánh Hoà còn cử người thường trực tại Km43 Quốc lộ 27C để ngăn chặn các đối tượng lâm tặc vào rừng.

Khánh Hòa tiếp tục điều tra đối tượng phá rừng phòng hộ Khánh Hòa tiếp tục điều tra đối tượng phá rừng phòng hộ

VTV.vn - Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đoàn đi kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan để xác minh thông tin Đài Truyền hình Việt Nam đã phát sóng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước