Khánh thành công trình tưởng niệm liệt sĩ bảo vệ cầu Rạch Chiếc

Như Đỗ - Quốc Thắng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 31/12/2015 18:25 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 8 tháng thi công, Công viên - Bia tưởng niệm liệt sĩ bảo vệ cầu Rạch Chiếc đã được khánh thành tại TP.HCM và đưa vào sử dụng.

Trận đánh chiếm giữ cầu Rạch Chiếc là trận quyết chiến cuối cùng để quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước. Tại đây, 3 đơn vị của Lữ đoàn 316 Đặc công - Biệt động là D.81, Z.22 và Z.23, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, 52 cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn đã anh dũng hy sinh, có nhiều chiến sĩ còn mãi nằm lại ở khu vực này.

Công viên - Bia tưởng niệm liệt sĩ bảo vệ cầu Rạch Chiếc được xây dựng trên diện tích hơn 8.000 m2, giáp sông Rạch Chiếc, khởi công từ cuối tháng 4/2015, với tổng mức đầu tư hơn 21 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Công trình nhằm tri ân và ghi nhớ công lao của các liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp thống nhất Tổ quốc; đồng thời, giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng, đạo đức, lối sống và truyền thống yêu nước. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Đảng bộ thành phố đã đến dự lễ khánh thành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước