"Khát" nước sạch giữa thủ đô

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/10/2021 09:45 GMT+7

VTV.vn - Người dân chấp nhận đóng phí cho dự án cấp nước, doanh nghiệp cũng sẵn sàng đầu tư thế nhưng, hơn 3.500 hộ dân ở Sóc Sơn, Hà Nội vẫn không có nước sạch.

Không tìm được mạch nước ngầm trong nhà, gia đình ông Nguyễn Văn Bảy (thôn Chợ Nga, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn) phải ra tận ngoài đồng cách nhà vài trăm mét để lấy khoan giếng. Nước qua lọc cát sỏi rồi mà vẫn rất bẩn. Ông Bảy rất lo lắng vì nguồn nước không đảm bảo.

"Ô nhiễm quá nặng, vẫn là do các cái loại hóa chất thuốc sâu, thuốc cỏ xuống dưới lòng đất rồi lại xuống giếng, giếng lại hút về", ông Bảy cho biết.

Nước giếng khoan của nhà anh Nguyễn Văn Đối cũng trong tình trạng tương tự. Dù đã lọc qua một lần cát sỏi nhưng lõi lọc nước mới thay hơn 1 tháng đã đen kịt. Nước lọc xong, anh Đối cũng chỉ dám dùng để tắm giặt, ăn uống phải mua nước bình.

Anh Đối cho hay: ''Rất lâu chúng tôi chưa có nguồn nước sạch. Hết bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đóng để làm sao có nguồn nước sạch đảm bảo sức khỏe".

Khát nước sạch giữa thủ đô - Ảnh 1.

Lõi máy lọc nước đen kịt dù mới thay hơn 1 tháng.

Khát nước sạch giữa thủ đô - Ảnh 2.
Khát nước sạch giữa thủ đô - Ảnh 3.

Sau khi đổ nước chè xanh vào chậu nước thì nước chuyển sang màu tím đen.

Về phần xã, lãnh đạo cũng đã từng tính đến phương án mời đơn vị cấp nước sạch đầu tư để đảm bảo nước sạch cho các hộ dân toàn xã.

Ông Chu Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, Sóc Sơn cho biết: "Xã cùng đã tìm 1-2 đơn vị cấp nước. Sau khi các đơn vị đã về khảo sát thì vướng mắc đó là đã có đơn vị cấp nước do Hà Nội chỉ định nên các đơn vị do xã mời không thực hiện được''.

Lý giải cho điều này, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc cấp nước phải theo quy hoạch. Mỗi khu vực sẽ được TP chỉ định giao cho doanh nghiệp cấp nước cụ thể. Năm 2017, UBND TP đã giao cho một doanh nghiệp tư nhân cấp nước cho huyện Sóc Sơn, tuy nhiên bị chậm so với kế hoạch đề ra. Do vậy, mới đây, Sở Xây dựng vừa có đề xuất lên UBND TP sẽ giao cho các đơn vị khác để tiến độ cấp nước sạch được đẩy nhanh cho 18 xã còn lại của huyện Sóc Sơn.

Theo tính toán, nếu được phê duyệt chủ trương thì chỉ trong vòng 3 năm, công ty nước sạch sẽ có thể mở rộng mạng lưới và cấp nước đầy đủ tới tận đồng hồ nhà dân của 11 xã.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước