Khởi động chương trình hiến máu tình nguyện ‘Chung dòng máu Việt’ năm 2022

PV-Thứ năm, ngày 08/09/2022 00:24 GMT+7

VTV.vn - Chương trình hiến máu tình nguyện ‘Chung dòng máu Việt’ hướng tới mục tiêu vượt mốc 100.000 đơn vị máu được hiến tặng kể từ năm 2010.

Ngày 7/9 tại Thái Nguyên đã diễn ra Lễ phát động chương trình Hiến máu tình nguyện "Chung dòng máu Việt 2022" nhằm chung tay khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu và điều trị. Với mục tiêu 10.000 đơn vị máu được hiến tặng trong năm nay, chương trình "Chung dòng máu Việt 2022" sẽ đánh dấu việc vượt qua mốc 100.000 đơn vị máu được hiến tặng từ năm 2010.

"Chung dòng máu Việt" là sự kiện thường niên, được thực hiện từ năm 2010. Đồng thời, sự kiện cũng nằm trong chuỗi hoạt động đồng hành hưởng ứng chương trình "Chủ nhật Đỏ".

Với thông điệp "Thanh xuân có nhau", chương trình năm nay được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn của những tấm lòng nhân ái, là nơi để cùng nhau sẻ chia yêu thương với cộng đồng, đồng thời lan tỏa truyền thống hiến máu tốt đẹp.

Khởi động chương trình hiến máu tình nguyện ‘Chung dòng máu Việt’ năm 2022 - Ảnh 1.

BTC chương trình hiến máu tình nguyện ‘Chung dòng máu Việt’ đặt mục tiêu 10.000 đơn vị máu được hiến tặng trong năm 2022.

PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh - Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương khẳng định: "Gần 100.000 đơn vị máu được hiến tặng trong hơn 1 thập kỷ qua, đây là con số vô cùng ấn tượng từ chương trình. Kết quả này có được là nhờ tinh thần trách nhiệm, bền bỉ đồng hành và tận tâm chia sẻ, và hoạt động hiến máu tình nguyện đã lan toả, tác động tích cực trên toàn quốc".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước