Khởi tố 2 giáo viên bạo hành trẻ tại Quảng Bình

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/10/2015 17:50 GMT+7

Hình ảnh cháu bé bị cô giáo trói tay và chân (Ảnh: Báo TT&VH)

VTV.vn - 2 bảo mẫu của cơ sở mầm non tư thục Sơn Ca bị Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) khởi tố về tội "Hành hạ người khác".

Liên quan đến vụ bạo hành trẻ em vừa xảy ra ở cơ sở giáo dục mầm non tư thục Sơn Ca (số 96, đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), sáng nay (9/10), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Hới đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là giáo viên về tội "Hành hạ người khác" theo Điều 34 và Điều 126, Bộ Luật Tố tụng hình sự và Điều 110, Bộ Luật Hình sự.

Hai cô giáo bị khởi tố gồm: Lê Thị Hoài Linh, trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới và Nguyễn Tú Anh, trú tại thị trấn nông trường Việt - Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Hới nhận thấy có đủ cơ sở xác định Linh và Tú Anh trong thời gian chăm sóc trẻ ở cơ sở mầm non tư thục Sơn Ca, đã có hành vi đối xử tàn nhẫn với cháu bé sinh năm 2014 - con của một cặp vợ chồng trú ở phường Hải Thành, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Liên quan đến vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cũng đã vào cuộc kiểm tra và phát hiện cơ sở mầm non tư thục Sơn Ca chưa có giấy phép hoạt động, nên lập tức yêu cầu đóng cửa cơ sở này.

Dừng hoạt động trường mầm non trói chân, tay trẻ ở Quảng Bình Dừng hoạt động trường mầm non trói chân, tay trẻ ở Quảng Bình

VTV.vn -Dư luận vô cùng phẫn nộ khi một phụ huynh ở Quảng Bình đã chia sẻ trên Facebook về việc con trai mình bị 3 cô giáo bạo hành trong lúc được gửi ở một trường mầm non tư thục.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước