Kiểm soát chặt chẽ hồ chứa thủy điện trước tình hình mưa lũ miền Trung phức tạp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/10/2020 08:38 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, tình hình mưa lũ tại khu vực Trung Bộ đang diễn biến hết sức phức tạp. Lũ các sông đang ở mức cao. Lúc này, vấn đề an toàn hồ đập được đặt lên hàng đầu.

Tại sông Kiến Giang, Quảng Bình, mực nước dâng cao hơn đỉnh lũ lịch sử cách đây 39 năm, ngập lụt diễn ra diện rộng. 60.000 nhà ngập chìm trong nước; hàng trăm thôn, xã, bản bị cô lập hoàn toàn, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt và các công trình thủy lợi bị hư hỏng nghiêm trọng. Đặc biệt, mưa lũ kéo dài khiến hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) đứng trước nguy cơ xả tràn sự cố.

Kiểm soát chặt chẽ hồ chứa thủy điện trước tình hình mưa lũ miền Trung phức tạp - Ảnh 1.

Khối phố 4, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh nước ngập sâu. Ảnh: TTXVN

Theo dự báo, trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn tiếp tục mưa lớn với tổng lượng 300 - 400 mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ về các tuyến sông và các hồ chứa gia tăng nhanh.

Ngày 19/10, mực nước thượng lưu hồ Kẻ Gỗ đã dâng từ 29m lên 33,6m; lưu lượng lũ về hồ trên 1.500 m3/s. Hồ Kẻ Gỗ phải xả lũ ở mức tối đa (khoảng 1.000 m3/giây). Việc Hồ Kẻ Gỗ xả tràn khiến cho 19 xã với gần 15.000 hộ dân thuộc huyện Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh bị ngập sâu đến 3m.

Kiểm soát chặt chẽ hồ chứa thủy điện trước tình hình mưa lũ miền Trung phức tạp - Ảnh 2.

Nhiều người dân phường Trần Phú, di dời khi nước lũ lên cao. Ảnh: TTXVN

Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn cấp di dời 45.000 dân. Tuy nhiên, theo dự báo khu vực tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to. Vì thế, số hộ dân phải sơ tán sẽ còn lớn hơn trong thời gian tới.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã họp khẩn để đưa ra các phương án ứng phó với đợt mưa lớn, nhấn mạnh hiện các hồ chứa thủy điện và thủy lợi ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cơ bản đã đầy nước. Đối với hồ chứa thủy lợi ở Bắc Trung Bộ nơi tâm mưa lớn có 55 hồ bị hư hỏng nếu mưa cấp tập lượng từ 200 - 300 mm dễ sạt lở. Còn ở Quảng Trị, nếu mưa dồn dập trong 1- 2 tiếng, các hồ nhỏ có tràn tự do cũng sẽ xảy ra sự cố.

Với 3 cơn bão số 5,6,7 đi qua, Bộ Trưởng NN&PTNT, Phó Trưởng ban chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao kết quả rất đáng ghi nhận là 460 hồ thủy điện tại phía bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên vẫn giữ được an toàn. Tuy nhiên, với đợt mưa lũ này và từ nay đến cuối năm, thời tiết rất dị thường, vấn đề cần lưu ý nhất là không chủ quan lơ là.

Không chủ quan, lơ là và chủ động các phương án đối phó là yêu cầu đặt ra cho mỗi người dân, mỗi địa phương lúc này. Bà con sống gần hồ đập cũng nêu cao tinh thần cảnh giác, theo dõi thường xuyên thông báo của địa phương. Những hồ lớn thực hiện xả nước để về mực nước đón lũ cũng cần tuân thủ theo đúng quy trình vận hành hồ chứa.

Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, bác tin siêu bão cấp 17 đổ bộ vào miền Trung Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, bác tin siêu bão cấp 17 đổ bộ vào miền Trung Quyết tâm tiếp cận vùng lũ bị cô lập Quyết tâm tiếp cận vùng lũ bị cô lập Hồ Kẻ Gỗ tăng mức xả tràn, tỉnh Hà Tĩnh phát lệnh sơ tán hơn 45.000 dân Hồ Kẻ Gỗ tăng mức xả tràn, tỉnh Hà Tĩnh phát lệnh sơ tán hơn 45.000 dân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước