Mưa lớn tiếp diễn ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, lũ các sông ở mức cao

Quang Tiến (VTV8), Hải Bình (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 19/10/2020 14:10 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay đã bước sang ngày thứ 14 mưa lớn liên tục trút xuống khu vực miền Trung. 11 tỉnh, thành đã ghi nhận thiệt hại về người trong đó nặng nhất là Quảng Trị và TT-Huế.

Hơn 120.000 hộ dân ngập trong nước lũ. 12 tuyến quốc lộ, với hơn 17.400m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng. Hàng nghìn ha hoa màu, gia súc, gia cầm của người dân bị thiệt hại.

Tính đến 11h30 ngày 19/10, con số thiệt hại về người là 124 người, trong đó có 94 người thiệt mạng và 30 người mất tích.

Lũ dâng cao ở Hà Tĩnh

Mưa lớn tiếp diễn ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, lũ các sông ở mức cao - Ảnh 1.

Hà Tĩnh ngập lụt diện rộng.

Trong sáng 19/10, trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn xuất hiện mưa to rất to với lưu lượng mưa đo được từ 300-500mm, có nơi trên 500mm. Các hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn đồng loạt xã lũ đã khiến mực nước sông lên nhanh nên chính quyền chưa tiếp cận được người dân.

Tại các xã vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ, trong sáng 19/10, hồ Kẻ Gỗ đã tăng lưu lượng xả lũ từ 250 lên 500m3/s nên 5 xã vùng hạ lưu hồ bị ngập sâu, không thể tiếp cận được. Ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết hiện nước tăng lên rất nhanh, công tác ứng phó tập trung 3 vấn đề là di chuyển người dân vùng thấp trũng đến nơi an toàn, di dời dân vùng sạt lở và đảm bảo an toàn hồ đập.

Dự kiến trong chiều 19/10, hồ Kẻ Gỗ sẽ tiếp tục xả lũ lên 1.000m3/s. Chỉ trong vòng mực nước đã tăng từ 1-3m hiện công tác ứng phó đang được tiếp tục triển khai.

Trung bộ cảnh báo giao thông chia cắt do mưa lũ lớn

Mưa lũ lớn kỷ lục đang gây ngập sâu, chia cắt nhiều tuyến đường giao thông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Ở Quảng Bình do lũ lên cao vượt lịch sử, QL1A, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đã cấm lưu thông do ngập sâu.

Tại Hà Tĩnh, QL15, 12C, tuyến tỉnh lộ 554 bị ngập sâu, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng không thể qua lại được.

Còn ở Quảng Trị, trên tuyến QL15D, 49C, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây cũng bị ngập sâu, sạt lở nhiều đoạn; nhiều tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ, liên thôn xã cũng bị chia cắt, không thể đi lại được.

Dự báo mưa lũ lớn vẫn tiếp diễn. Lượng mưa từ nay đến ngày 20/10 ở Hà Tĩnh, Quảng Bình từ 200- 400mm, có nơi trên 400mm, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế có mưa rất to 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Để đảm bảo an toàn, người dân và các phương tiện nên hạn chế di chuyển trong giai đoạn này, không đi qua ngầm tràn, những nơi nước ngập sâu, chảy xiết, những nơi có nguy cơ sạt lở cao đã cắm biển cảnh báo.

Chiều và đêm 19/10, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cuc bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Nam. Diễn biến mưa lũ phức tạp, nhiều nơi ngập lụt sâu và khả năng kéo dài.

Dự báo chiều 19/10, lượng mưa các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị phổ biến từ 80 - 150mm, có nơi trên 200mm; lượng mưa các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam phổ biến từ 40 - 70 mm, có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất từ Thanh Hóa đến Quảng Nam. Nguy cơ cao ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế.

Trong thời điểm này, người dân tuyệt đối không chủ quan và cần lưu ý:

- Sử dụng áo phao và các dụng cụ cứu sinh khi có điều kiện.

- Không di chuyển đến những vùng đã xảy ra sạt lở.

- Khi đi qua cung đường đèo núi cần lưu ý các dấu hiệu sạt lở như dòng nước vàng chảy từ núi xuống mặt đường, đất đá nhỏ lăn xuống đường.

Lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão Lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão Nghẹt thở giải cứu 18 người trên xe khách bị lũ cuốn trôi trong đêm Nghẹt thở giải cứu 18 người trên xe khách bị lũ cuốn trôi trong đêm Quảng Bình: Thị trấn Phong Nha chìm trong nước lũ Quảng Bình: Thị trấn Phong Nha chìm trong nước lũ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước