Kiều bào về nước dự lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thiên Thanh, Phạm Hạnh, Tiến Lâm-Thứ bảy, ngày 09/04/2022 20:59 GMT+7

VTV.vn - Đoàn kiều bào gồm 31 đại biểu từ 16 quốc gia đã đến dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

"Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3". Có thể nói, hiếm có quốc gia nào trên thế giới có được hình thức thờ Tổ độc đáo như vậy.

Kiều bào về nước dự lễ giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm, dòng người về Đền Hùng đã đông đúc. Vì là cuối tuần nên người dân sắp xếp thời gian để hành hương về bái Tổ. Khu vực sân hành lễ tới cổng Tam quan của Đền Hùng đông người. Ảnh: Báo Phú Thọ

Thờ cúng tổ tiên là một phong tục lâu đời của người Việt, mang đạo lý uống nước nhớ nguồn. Trong tiến trình lịch sử dân tộc, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên chính là mạch nguồn của quá trình kết nối cộng đồng, đoàn kết và toàn vẹn của gia đình, dòng họ và cả dân tộc. Chính vì vậy, kiều bào ở nhiều nơi trên thế giới đã về nước để tham dự lễ giỗ tổ Hùng Vương.

Về với dịp lễ hội năm nay, chị Trần Thị Ngọc, kiều bào tại Bỉ đã dẫn theo cô con gái với mong muốn để con cảm nhận sâu sắc hơn về cội nguồn của mình.

Với những kiều bào sống xa quê hương, đây là dịp để họ có thể trực tiếp được hòa chung không khí của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh.

Trước khi trở về, đoàn đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật với các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân gian vùng Đất Tổ - Hát Xoan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước