Kịp thời dập tắt đám cháy trụ điện ở trung tâm thành phố Cần Thơ

PV (Theo TTXVN)-Thứ hai, ngày 21/11/2022 17:28 GMT+7

VTV.vn - Khoảng 10h20 ngày 21/11, một trụ điện trên đường Mậu Thân (thuộc phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) bất ngờ bốc cháy kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Khoảng 10h20 ngày 21/11, một trụ điện trên đường Mậu Thân (thuộc phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) bất ngờ bốc cháy kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người đi đường, hộ kinh doanh gần đó hoảng sợ, chạy ra ngoài.

Đám cháy bùng lên sát phía trước quán hải sản có địa chỉ số 5A, đường Mậu Thân. Thời điểm này quán chưa mở cửa và không có người ở bên trong. Lửa và khói đen nghi ngút bốc lên nhanh chóng, thiêu rụi hệ thống các đường dây điện cùng một phần biển hiệu của quán.

Anh Quang, chủ cửa hàng quần áo ở gần đó cho biết, thời điểm trên, anh đang ở trong nhà thì nghe nhiều người hô hoán có hỏa hoạn nên chạy ra ngoài, thấy trụ điện bốc cháy dữ dội.

Kịp thời dập tắt đám cháy trụ điện ở trung tâm thành phố Cần Thơ - Ảnh 1.

Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN phát

Vụ cháy còn làm một cuộn dây điện vắt ngang đường bị đổ xuống khiến các phương tiện giao thông không thể lưu thông. Lực lượng Công an phải điều tiết giao thông theo hướng khác.

Nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Cần Thơ đã điều một xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 10 phút, ngọn lửa đã được dập tắt.

Kịp thời dập tắt đám cháy trụ điện ở trung tâm thành phố Cần Thơ - Ảnh 2.

Trong ảnh: Lực lượng chức năng khống chế đám cháy. Ảnh: TTXVN phát

Theo những người chứng kiến, nguyên nhân đám cháy có thể là do sự cố chập điện. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nhằm hạn chế cháy, nổ, thời gian qua, Công an thành phố Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng mô hình an toàn về phòng cháy, chữa cháy bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như, đề nghị doanh nghiệp viễn thông gửi tin nhắn đến các thuê bao di động, đề nghị người dân trên địa bàn cài đặt ứng dụng "Báo cháy 114", qua hệ thống loa truyền thanh, màn hình led tại tuyến đường chính, trung tâm thương mại và nơi tập trung đông người, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, người đứng đầu cơ sở trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, Công an thành phố triển khai thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại trụ sở doanh nghiệp, trung tâm thương mại, trường đại học trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố quyết liệt thực hiện nội dung kế hoạch, tăng cường kiểm tra cơ sở kinh doanh, karaoke, quán bar, vũ trường… theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Tính từ ngày 15/10 đến ngày 17/11, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức kiểm tra trên 1.424 cơ sở, qua công tác kiểm tra lực lượng chức năng tạm đình chỉ 3 cơ sở, đình chỉ một cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính hàng chục trường hợp, số tiền trên 450 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước