Kon Tum tăng cường khuyến cáo nông dân không hái cà phê xanh

Kiều Hoa, Long Hiệp (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 11/11/2015 11:09 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Các cơ quan quản lý tỉnh Kon Tum đang khuyến cáo nông dân không hái cà phê xanh để đảm bảo chất lượng cà phê xuất khẩu.

Tây Nguyên đã bước vào vụ thu hoạch cà phê, nhưng tình trạng nông dân thu hái quả xanh vẫn còn tiếp diễn. Nông dân địa phương cho rằng, thu hái cà phê chín sẽ được giá cao hơn, nhưng sẽ phải thu hoạch thành nhiều lần và không bù được chi phí nhân công. Việc thu hoạch sớm dẫn đến chất lượng cà phê thấp; thời vụ thu hoạch bị đẩy lên sớm.

Trước thực trạng này, tỉnh Kon Tum đã khuyến cáo người dân chỉ tiến hành thu hái cà phê khi tỷ lệ quả chín trong vườn đạt trên 95%. Ngoài ra, các doanh nghiệp phải ký cam kết không thu mua cà phê xanh để nâng cao chất lượng cà phê xuất khẩu trên địa bàn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước