Kỷ niệm Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/10/2020 13:52 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm.

VTV.vn - Sáng nay (13/10), Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Tại Việt Nam, trong 10 năm qua, đã có hơn 3.600 người chết và mất tích, thiệt hại khoảng 288.000 tỷ đồng do các loại hình thiên tai như bão, lũ, lũ quét, hạn hán và sạt lở đất. Làm gì để giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra là một vấn đề nhận được sự quan tâm chia sẻ của nhiều tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng các nước ASEAN.

Năm 2020 cũng là năm Việt Nam là Chủ tịch luân phiên của ASEAN. Liên quan đến trách nhiệm trong quản lý thiên tai, Việt Nam đã chủ động chia sẻ kinh nghiệm trên các diễn đàn của Ủy ban ASEAN về giảm thiểu rủi ro thiên tai, cùng với đó cam kết bằng mọi nguồn lực sẽ giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng do thiên tai gây ra trong thời gian tới.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2000 - 2019, trên thế giới đã ghi nhận hơn 7.300 trận thiên tai lớn, tăng gần gấp đôi so với giai đoạn 20 năm trước. Thiên tai đã khiến 1,23 triệu người thiệt mạng, ảnh hưởng đến cuộc sống của 4,2 tỷ người và gây thiệt hại kinh tế 2.970 tỷ USD trong 20 năm qua.

Các nhà khoa học cảnh báo, nhân loại sẽ đối mặt với một tương lai "rất mờ mịt" nếu các hiện tượng thời tiết cực đoan tiếp tục gia tăng theo cấp độ này trong 20 năm tới. Nắng nóng sẽ là thách thức lớn nhất đối với con người trong 10 năm tới, đặc biệt tại những nước kém phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước