Lạ lùng khu dân cư nhà không số, phố không tên

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/08/2022 10:09 GMT+7

VTV.vn - Các hộ dân tại một khu dân cư ở TP Thái Nguyên đã phải sống 14 năm trong một khu dân cư nhà không có số, phố cũng không tên.

Alo Chào buổi sáng vừa mới tiếp nhận thông tin này từ các hộ dân tại khu dân cư số 4, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên. Sống trong cảnh không địa chỉ nhà, đời sống của họ bị ảnh hưởng. Mặc dù đã phản ánh nhiều lần lên các cơ quan chức năng vẫn không được giải quyết.

Anh Tiền sinh sống tại đây từ 14 năm. Lúc mua đất, anh nghĩ rằng mặt đường lớn sẽ kinh doanh dễ dàng. Thế nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn. Bởi 14 năm nay, nhà không có số, phố cũng không tên.

Lạ lùng khu dân cư nhà không số, phố không tên - Ảnh 1.

Nhiều hộ dân phải sống 14 năm trong một khu dân cư nhà không có số, phố không tên.

Không chỉ vậy, người dân trong khu phố còn cho biết, trạm điện đầu tư cho khu phố không hiểu sao 14 năm nay không được sử dụng, hiện đang để hoang. Các hộ dân muốn xây nhà để ở đều phải mua dây điện, kéo nhờ điện tại các khu dân cư lân cận để có điện sinh hoạt.

Đại diện UBND phường Tân Thịnh cho biết, khu dân cư số 4 thuộc khu đất đấu giá của tỉnh Thái Nguyên từ năm 2008. Tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư thời điểm đó là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh vẫn chưa bàn giao hạ tầng cho thành phố và UBND TP Thái Nguyên chưa bàn giao cho UBND phường, nên không thể đánh số nhà cho người dân được.

Do trạm điện của khu phố không hoạt động nên hiện hệ thống đèn đường được lắp đặt nhiều năm nhưng vẫn không thể sử dụng. Người dân đang rất mong chờ các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, giải quyết dứt điểm thực trạng này để đảm bảo quyền lợi chính đáng của hộ dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước