Lâm Đồng: Hiệu quả từ chiến dịch "Nhà tôi có bình chữa cháy"

Trần Hùng - Diễm Thương-Thứ sáu, ngày 04/08/2023 14:47 GMT+7

VTV.vn - Chưa khi nào người dân ở Lâm Đồng nhiệt huyết với công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) như hiện nay. Mỗi cơ sở, hộ gia đình... đều luôn sẵn sàng chiến đấu với "giặc lửa".

Với phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy" được tỉnh Lâm Đồng phát động, tinh thần tự ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong phòng chống "giặc lửa" đã và đang được lan tỏa, bởi chống lửa như chống giặc là câu chuyện chưa bao giờ cũ…

Lâm Đồng: Hiệu quả từ chiến dịch Nhà tôi có bình chữa cháy - Ảnh 1.

Chống lửa như chống giặc là câu chuyện chưa bao giờ cũ

Ngày 03/01/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Theo chỉ thị, thời gian gần đây, cháy, nổ, sự cố, tai nạn diễn biến phức tạp, nhất là tại các khu dân cư, chung cư cao tầng, khu công nghiệp, chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, quán karaoke..., một số vụ làm chết nhiều người, tổn thương lớn về tinh thần, thiệt hại nặng nề về vật chất của người dân, ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn, an sinh xã hội, gây hoang mang dư luận. 

Trong khi đó, công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không ít nơi còn bị buông lỏng, thiếu chặt chẽ, phó mặc cho các lực lượng chuyên trách. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa nghiêm; chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe; một bộ phận không nhỏ người dân chưa nhận thức, ý thức được tầm quan trọng của công tác phòng chống cháy nổ, phòng ngừa và ứng phó với sự cố, tai nạn, còn chủ quan, coi nhẹ công tác này; đầu tư cơ sở vật chất cho công tác PCCC và CNCH còn khiêm tốn, chưa tương xứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Lâm Đồng: Hiệu quả từ chiến dịch Nhà tôi có bình chữa cháy - Ảnh 3.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 875/KH-UBND ngày 9/2/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Trong đó, giao Công an tỉnh vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy, 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại chỗ, ngay tại cơ sở. 1 trong các nhiệm vụ trọng tâm đó là xây dựng các mô hình "Tổ liên gia" và "Nhà tôi có bình chữa cháy" tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Lâm Đồng: Hiệu quả từ chiến dịch Nhà tôi có bình chữa cháy - Ảnh 4.

Công tác PCCC tại tỉnh Lâm Đồng vẫn luôn được chú trọng với các đợt diễn tập, huấn luyện.

'Tự cứu mình trước khi được cứu'

Tại khu phố Nghĩa Lập 3, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, câu chuyện mỗi nhà tự trang bị một bình chữa cháy đang trở thành "phong trào" mà bà con nhân dân trong khu phố cùng nhau thực hiện, mỗi nhà đều ý thức tự trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình. 

Lâm Đồng: Hiệu quả từ chiến dịch Nhà tôi có bình chữa cháy - Ảnh 6.

Hộ ông Nguyễn Xuân Lục (sinh năm 1958) là một trong những gia đình gương mẫu hưởng ứng phong trào. Ông chia sẻ: "Sau khi được các tổ chức đoàn thể, công an thị trấn phát động mỗi hộ dân một bình chữa cháy, được tập huấn kỹ năng PCCC, người dân chúng tôi ý thức được rằng khi xảy ra cháy nổ, tự cứu mình trước khi được cứu là giải pháp tối ưu nhất. Do đó, tôi đi mua các thiết bị PCCC gồm bình chữa cháy và mặt nạ chống độc cho cả gia đình. Bỏ ra hơn 300 nghìn đồng mua 1 chiếc bình chữa cháy, với 1 đám cháy nhỏ, mình chữa cháy kịp thời sẽ không lây lan ra, không nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của gia đình, hàng xóm. Nếu bạn thực sự coi trọng tính mạng của mình và người thân thì phải ý thức việc tự cứu mình trước khi được cứu".

Cầm trên tay bình chữa cháy được Công an thị trấn Thạnh Mỹ tặng, ông Ya Thùy (Khu phố Ma Lọn, thị trấn Thạnh Mỹ huyện Đơn Dương) cũng cho biết: "người dân chúng tôi ý thức được phòng cháy là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ ý thức của mỗi người dân, hộ dân".

Lâm Đồng: Hiệu quả từ chiến dịch Nhà tôi có bình chữa cháy - Ảnh 7.

Là một trong những tổ chức hội tham gia vận động, tuyên truyền đến người dân, ông Võ Thời- Chủ tịch Hội CCB thị trấn Thạnh Mỹ cho biết: Mục đích của mô hình là nâng cao kiến thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC. Khi có cháy xảy ra, sẽ huy động tối đa lực lượng và phương tiện chữa cháy của nhân dân địa phương theo phương châm "4 tại chỗ", góp phần giảm nhẹ thiệt hại đến mức thấp nhất. Do đó, khi được phát động, hội cựu chiến binh mà đầu tiên là các hội viên đều đã trang bị thiết bị PCCC cho chính gia đình mình, mục tiêu đến cuối năm 2023 sẽ có 100% hội viên tham gia.

Phó Bí thư Đoàn thị trấn Thạnh Mỹ - Pơ Jum Dậu Tùng cũng chia sẻ: "Mô hình mỗi nhà có bình chữa cháy được phát động đến từng hộ dân, nhằm lan tỏa trong từng ngôi nhà, khu phố tại thị trấn để mỗi người dân đều sẵn sàng vào vai như chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ cháy, sự cố cháy và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại, hậu quả do cháy nổ gây ra; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân".

Câu chuyện tham gia phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy" đã và đang lan tỏa khắp mọi ngõ ngách ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, với sự tham gia vận động, phối hợp của các tổ chức đoàn thể ngay từ cấp cơ sở.

Lâm Đồng: Hiệu quả từ chiến dịch Nhà tôi có bình chữa cháy - Ảnh 8.

Với phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy" được tỉnh Lâm Đồng phát động, tinh thần tự ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong phòng chống "giặc lửa" đã và đang được lan tỏa.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có tổng số 1.377 khu dân cư, trong đó số khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ là 359, đặc biệt có tới 14.698 nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh cũng tiềm ẩn nguy cơ này. Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC&CNCH trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh của  các phường, xã, các buổi tuyên truyền trực tiếp hay tuyên truyền lồng ghép qua sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố và trên cả mạng xã hội.

Đến thời điểm hiện tại, việc tổ chức tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC cho thành viên hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh đã đạt  60%. Quá trình tham gia tuyên truyền, tập huấn, đa số các chủ hộ gia đình đã tham gia với sự chủ động và có nhận thức, thấy rõ vai trò, trách nhiệm đối với công tác PCCC tại nơi mình sinh sống.

Thiếu tá Đào Huy Dương- Phó Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Nhà tôi có bình chữa cháy" là chương trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH của các hộ gia đình. Từ đó tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về PCCC, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các vụ cháy ngay từ khi mới phát sinh, không để cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản, để mỗi người dân là "một người lính" cứu hỏa trên địa bàn. Từ đó, huy động tối đa lực lượng quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy với phương châm "Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân" hướng tới "Từng nhà an toàn - Từng nhà máy xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn - Từng khu phố an toàn - Từng xã, phường, thị trấn an toàn".

Lâm Đồng: Hiệu quả từ chiến dịch Nhà tôi có bình chữa cháy - Ảnh 9.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công tỉnh Lâm Đồng kêu gọi mỗi gia đình tự trang bị bình chữa cháy để chủ động xử lý đám cháy khi mới phát sinh, hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Đồng thời, vận động xã hội hóa để tặng bình chữa cháy cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh

Với phương châm "phòng cháy" hơn "chữa cháy", từ đầu năm 2023 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp UBND các cấp thành phố, huyện, xã và các đơn vị liên quan đã và đang đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Các cấp, ngành đang nỗ lực cùng nhân dân kiềm chế, ngăn chặn "giặc lửa" từ cơ sở mà ở đó mỗi gia đình, hộ dân Lâm Đồng đều cùng chung một khẩu hiệu: "Nhà tôi có bình chữa cháy".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước