Làm thế nào để gói hỗ trợ tiền thuê nhà sớm đến với công nhân?

Nguyễn Hằng, Hữu Thành, Văn Dương-Thứ năm, ngày 31/03/2022 06:47 GMT+7

VTV.vn - Để nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà, quy trình thủ tục phải qua 5 bước. Tuy nhiên, theo ý kiến từ phía doanh nghiệp, việc triển khai còn nhiều bất cập.

Khoảng 3,4 triệu lao động sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà. Thông tin từ đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong cuộc họp báo chiều 30/3. Cuộc họp nhằm thông tin về Quyết định số 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Cả người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động đều sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng.

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Còn người lao động quay trở lại thị trường lao động nhận hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng. Như vậy chính sách đã có nhưng câu hỏi nhiều người lao động quan tâm lúc này là thủ tục như thế nào và bao giờ sẽ nhận được hỗ trợ?

Làm thế nào để gói hỗ trợ tiền thuê nhà sớm đến với công nhân? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TTXVN

Có thể hình dung quy trình 5 bước để kê khai nhận tiền hỗ trợ nhà trọ như sau công nhân có hợp đồng lao động trước 1/4/2022 làm đơn có xác nhận của chủ nhà trọ rồi nộp cho công ty; công ty sử dụng lao động sẽ gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để được xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong vòng 2 ngày.

Danh sách này sau đó được UBND quận/huyện, rồi UBND tỉnh/thành phố thẩm định và quyết định. Theo các doanh nghiệp, vướng mắc đã xuất hiện ngay từ khâu đầu tiên là từng người lao động phải viết đơn bằng tay.

Chỉ tính riêng công ty Nidec Việt Nam, gần 80% trong số 6.000 người lao động hiện đang ở nhà trọ, nếu làm thủ công, việc đọc hết gần 5.000 lá đơn, rà soát, bổ sung đủ 8 mục bảng tổng hợp đã chiếm rất nhiều thời gian. 

Vì vậy, thay vì để công nhân làm đơn và đi lấy xác nhận nên chăng để doanh nghiệp chủ động lên danh sách dưới sự giám sát của công đoàn, cơ quan nhà nước sẽ hậu kiểm, vừa rút ngắn thủ tục vừa giảm áp lực khi duyệt hồ sơ.

Một số doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh đã quyết định không ngồi chờ nữa mà chi trước cho công nhân vì chờ thủ tục chưa biết đến bao giờ mới được nhận.

Chi phí nhà trọ hiện chiếm khoảng 20% - 25% thu nhập của công nhân. Với sự gia tăng giá cả như hiện nay, gánh nặng chi phí không thể cắt giảm này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của lực lượng lao động vốn đã gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, dù có chủ trương đúng nhưng việc triển khai thực hiện cũng rất cần tính đến khả năng thực thi phù hợp tình hình, để niềm tin và sự chung tay cùng nhà nước vượt qua giai đoạn nhiều thách thức này sẽ càng mạnh mẽ, tạo động lực nhanh chóng phục hồi đời sống kinh tế xã hội.

Một chính sách hỗ trợ người lao động nữa sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4. Đó là người lao động được tăng giờ làm thêm, tới không quá 60 giờ/tháng. Trước đây, con số này là 40 giờ/tháng.

Việc tăng trần giờ làm thêm giúp cho những người lao động có nhu cầu và đủ khả năng tăng thêm thu nhập.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước