Làng nghề nuôi cá chép đỏ nhộn nhịp trước ngày ông Công, ông Táo

VTV Digital-Thứ tư, ngày 31/01/2024 13:58 GMT+7

VTV.vn - Chỉ còn 2 ngày là đến ngày ông Công, ông Táo. Thời điểm này, các làng nghề nuôi cá chép đỏ phục vụ nhu cầu của người dân đang khá nhộn nhịp.

Làng nghề nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ có 146 hội viên, sản lượng năm nay ước chừng khoảng gần 50 tấn.

Làng nghề nuôi cá chép đỏ nhộn nhịp trước ngày ông Công, ông Táo - Ảnh 1.

Tại làng Thủy Trầm, người dân bắt đầu nuôi cá chép đỏ từ khoảng tháng 7 âm lịch, cho đến trước ngày Tết ông Công, ông Táo là bắt đầu xuất bán (Ảnh: Báo Tin tức)

Tất cả các hộ nuôi đều đang tất bật chuẩn bị để cung cấp đơn hàng cho thị trường. Cá chép màu đỏ - màu tượng trưng cho sự may mắn nên được khách hàng ưa chuộng.

Mặc dù năm nay dự kiến sức mua sẽ yếu hơn năm ngoái, nhưng đây vẫn là mặt hàng cần thiết cho ngày ông Công, ông Táo nên không khí mua bán tại đây vẫn rộn ràng.

Mâm cúng và văn khấn ông Công ông Táo đầy đủ Mâm cúng và văn khấn ông Công ông Táo đầy đủ

VTV.vn - Cúng ông Công ông Táo là một ngày lễ rất quan trọng trước Tết Nguyên đán, một phong tục, nét đẹp văn hóa của người Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước