Lập nhiều bệnh viện dã chiến tiếp nhận bệnh nhân COVID-19

Đặng Công, Phú Cường-Chủ nhật, ngày 22/08/2021 13:15 GMT+7

VTV.vn -Tăng cường bệnh viện dã chiến để chia sẻ bớt áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối là giải pháp đang được Cần Thơ triển khai để tập trung cứu sống cho những ca bệnh nặng.

Tại TP Cần Thơ, số ca nhiễm COVID-19 ghi nhận đến nay đã hơn 3.400 ca. Trong đó, 438 ca được phát hiện sau 9 ngày triển khai chiến dịch lấy mẫu trong cộng đồng. Trước diễn biến dịch bệnh đang rất phức tạp, thành phố đã thành lập hàng loạt bệnh viện dã chiến để tiếp nhận các ca mắc F0 diễn biến nhẹ khoặc không triệu chứng, góp phần giảm tải cho tuyến cuối.

Bệnh viện dã chiến số 6B với quy mô 500 giường do Quân khu 9 thành lập. Mục tiêu là san sẻ lượng bệnh nhân mắc COVID-19 đang tăng cao ở TP Cần Thơ.

Lập nhiều bệnh viện dã chiến tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Để thành lập bệnh viện này, Quân khu 9 đã huy động các y, bác sĩ từ Bệnh viện Quân y 121 và các đơn vị đứng chân trên địa bàn. Nhiều máy móc hiện đại cũng được lắp đặt phục vụ cho nhu cầu điều trị bệnh nhân vừa và nhẹ. Hơn 1 tuần hoạt động, bệnh viện đã tiếp nhận 150 người mắc COVID-19.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, các bệnh viện công lập của địa phương chỉ có khả năng điều trị cho khoảng 1.200 ca. Trước diễn biến dịch ngày càng phức tạp, thành phố đã quyết định lập hàng loạt bệnh viện dã chiến. Theo phân tầng điều trị, các bệnh viện này sẽ tiếp nhận các ca F0 vừa và nhẹ.

Đến nay, Cần Thơ đã có 22 cơ sở điều trị cho bệnh nhân COVID-19 với 5.620 giường bệnh. Nhờ có bệnh viện dã chiến mà các cơ sở điều trị tầng 2, tầng 3 đã được giảm tải và tập trung cứu sống những ca bệnh nặng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước