Lễ chào cờ đặc biệt với lá cờ lớn nhất Việt Nam

Hoài Thu, Văn Phát-Thứ bảy, ngày 01/04/2023 21:19 GMT+7

VTV.vn - Lá cờ có diện tích 1.800m2 được các ngư dân và du khách tham gia Lễ hội văn hoá thể thao miền biển ký tên, cùng các khinh khí cầu kéo lên trong lễ chào cờ trước biển.

Sáng 1/4, một buổi lễ chào cờ đặc biệt đã được tổ chức trên vùng biển Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, trước lá cờ Tổ quốc được coi là lớn nhất Việt Nam.

Lễ chào cờ đặc biệt với lá cờ lớn nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Lá cờ Tổ quốc là tín hiệu để các ngư dân nhận ra nhau khi vươn khơi đánh bắt, nên lễ chào cờ là hoạt động thể hiện khát vọng vươn khơi bảo vệ biển của các làng chài Quảng Nam.

Khi khai thác hải sản giữa trùng khơi bao la, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên mỗi con tàu như tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để ngư dân bám biển, cùng với các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước