Tiết mục văn nghệ tại hội thảo. Ảnh: Báo Thanh Hóa
Nhà sử học Lê Văn Hưu đã thu thập tất cả các sách sử ghi chép ít ỏi, sơ sài của thời Lý và cùng thời để ghi lại lịch sử nước ta từ thời Triệu Vũ Đế (Năm 207 trước công nguyên) đến đời Lý Chiêu Hoàng (1244). "Đại Việt sử ký" đã có những đóng góp xứng tầm, đưa vương triều Trần phát triển đến đỉnh cao huy hoàng.
Đoàn Chủ tịch hội thảo. Ảnh: Báo Thanh Hóa
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Báo Thanh Hóa
Hội thảo cũng khẳng định bộ quốc sử này đã đánh dấu sự phát triển cao về học thuật, dựa trên các quan niệm căn bản và chính yếu, đó là sử học Nho giáo, luân lý sử học và đạo lý sử học... Vì thế, nhà sử học Lê Văn Hưu được mệnh danh là ông tổ của nền sử học Đại Việt - Việt Nam.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!