Lên án hành vi vô trách nhiệm với cộng đồng, làm lây lan COVID-19

Nguyệt Ánh-Thứ ba, ngày 23/02/2021 20:51 GMT+7

Lực lượng trực chốt kiểm soát cấp tỉnh tại ngã ba Hoàng Long, cửa ngõ phía tây TP Hải Dương kiểm tra giấy tờ của người dân. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Công an TP Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" với bệnh nhân 2278.

Người này đã không thành thật khai báo khiến việc xác định nguồn lây có lúc tưởng như mất dấu. Người này cũng đã kéo theo 3 người nhà nhiễm COVID-19, đưa TP Hải Dương vào nguy cơ trở thành ổ dịch phức tạp hơn cả huyện Cẩm Giàng.

Phương án phong tỏa thành phố đã được tính đến. Đáng nói, ngay cả trước đó dù có nguy cơ cao mắc COVID-19 nhưng người này không khai báo y tế và không tuân thủ thực hiện các biện pháp chống dịch.

Tại Hải Phòng, UBND TP đã giao công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối với 2 trường hợp vừa bị mắc COVID-19 do xét thấy có dấu hiệu vi phạm các quy định phòng chống dịch.

Ngày 20/2 tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện hai thiếu niên từ vùng dịch vào Thanh Hóa có hành vi bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung

Còn tại Bình Dương, tối 19/2, công an TP Dĩ An đã truy tìm hai người quốc tịch Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly bắt buộc sau khi nhập cảnh.

Ngoài ra, các địa phương như Yên Bái, Hải Phòng, Hà Tĩnh mới đây đều liên tiếp ghi nhận các trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định phòng, chống dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước