Linh hoạt ứng phó hạn hán cực đoan

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/05/2023 14:39 GMT+7

VTV.vn - Tại Quảng Nam, bên cạnh yêu cầu các thủy điện điều tiết nước về hạ du, tỉnh cũng chuẩn bị nhiều phương án chống hạn linh hoạt.

Hiện nhiều địa phương đã bắt đầu xuống giống vụ lúa Hè Thu. Trong điều kiện nắng nóng gay gắt kéo dài, vấn đề lo nhất là đảm bảo nguồn nước tưới.

Linh hoạt ứng phó hạn hán cực đoan - Ảnh 1.

Ngay từ vụ Đông xuân vừa rồi, gần 100 ha đất lúa ở xã Duy Châu đã đối diện với nguy cơ thiếu nước tưới phục vụ sản xuất. Vì vậy, trước vụ Hè thu, chính quyền địa phương đã sớm đề xuất phương án nạo vét kênh dẫn nước từ sông Thu Bồn vào trạm bơm Cù Bàn để chủ động nguồn nước tưới cho vụ sản xuất chính trong năm.

Nhiều giải pháp tốt nhất đã được tỉnh Quảng Nam chủ động chuẩn bị trong điều kiện có thể, tất cả nhằm đối phó với tình thời tiết cực đoan nhiều khả năng sẽ xảy ra trong vụ gieo trồng sắp đến.

Vụ Hè thu năm nay, nguy cơ nắng hạn và xâm nhập mặn sẽ xảy ra gay gắt trên diện rộng, không riêng tại tỉnh Quảng Nam. Do vậy, ngành nông nghiệp các địa phương cần có phương án chủ động trong công tác chỉ đạo chống hạn, đồng thời tích cực hướng dẫn nông dân áp dụng đồng bộ và hiệu quả những phương pháp tưới nước tiết kiệm, tưới nước tiên tiến để hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước