Trong 2 tháng đầu năm, Cục Phòng chống Ma túy và Tội phạm, phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng trên cả nước, đã triệt phá nhiều chuyên án mua bán người, giải cứu hàng trăm nạn nhân bị bán vào các cơ sở kinh doanh lừa đảo và mại dâm ở nước ngoài.
Đặc biệt, trong đợt này, lực lượng Biên phòng đã làm rõ và bắt giữ đối tượng cầm đầu một đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia. Đáng chú ý, các đối tượng trong đường dây này đã triệt để lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo, tuyển mộ các chân rết tham gia vào hoạt động mua bán người.
Một trong những đối tượng cầm đầu là người giỏi ngoại ngữ và đã sinh sống ở Campuchia nhiều năm. Khi biết các tổ chức lừa đảo và đường dây mại dâm cần tuyển người, đối tượng này đã sử dụng mạng xã hội để kết nối với các đối tượng trong nước, dụ dỗ và lôi kéo người có nhu cầu tìm việc làm.
Đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người khai nhận: "Những người đưa từ Việt Nam sang Campuchia thì Nữ làm KTV, Nam thì làm công ty".
Làm KTV, tức là bị đưa vào ổ mại dâm, còn nam giới khi vào làm việc tại các công ty lại rơi vào bẫy của các tổ chức lừa đảo. Những nạn nhân này, ngay cả trong những giấc mơ tồi tệ nhất, cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ phải chịu đựng những cực hình tại các dãy nhà trọ được đánh số như thế này. Họ bị bỏ đói, bị đánh đập và hành hạ nếu không hoàn thành công việc, hoàn toàn khác xa so với những lời mời về công việc nhẹ nhàng, lương cao nơi xứ người mà họ từng nghe.
Để ngăn chặn tình trạng lừa đảo mua bán người, bên cạnh việc tuyên truyền vận động người dân không tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo, lực lượng bộ đội biên phòng đã tiến hành rà soát xác định các đường dây, tổ chức có dấu hiệu tuyển dụng lao động trái phép đưa ra nước ngoài để đấu tranh, cùng với đó xác định nạn nhân có dấu hiệu bị mua bán để hỗ trợ.
Trong năm 2024, lực lượng bộ đội biên phòng cả nước đã bắt giữ 64 đối tượng mua bán người, giải cứu 213 nạn nhân. Riêng đợt cao điểm Tết nguyên đám vừa qua, Cục phòng chống ma túy và tội phạm đã phá 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng trong các đường dây mua bán người giải cứu gần 100 nạn nhân.
Đại tá Phạm Long Biên, Trưởng phòng Phòng chống mua bán người, Cục phòng chống ma túy và tội phạm cho biết: "Tình trạng mua bán người qua cưỡng bức lao động, phu tàu thuyền, mang thai hộ diễn ra rất nhiều".
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi có nhu cầu tìm việc làm cần trực tiếp đến các cơ quan có chức năng tuyển dụng lao động để tránh mắc mưu các đối tượng lừa đảo, bởi một khi các nạn nhân qua khỏi biên giới thì khó có cơ hội quay về nếu như không được giải cứu.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!