Những ngày qua, bằng camera giấu kín, nhóm phóng viên VTV đã ghi nhận nhiều điểm trông giữ xe không thực hiện theo đúng quy định của thành phố.
Dù không được cấp phép nhưng một số người đã tự biến vỉa hè, lòng đường... bên ngoài cổng chùa Phúc Khánh, phường Ngã Tư Sở, quận Thanh Xuân thành địa điểm trông giữ xe để thu tiền với mức giá tự ý đặt ra.
Để chớp cơ hội, những người trông giữ xe trái phép nhiệt tình đứng ra cả lòng đường để mời chào người dân gửi xe. Cũng vì cơ hội nên chỉ khoảng 400m phố Tây Sơn có đến hơn chục người làm dịch vụ này.
Thời cơ thường diễn ra nhanh, nên xung quanh Phủ Tây Hồ những ngày đầu năm cũng mọc lên nhiều điểm trông giữ xe tạm, tự ý lấn chiếm diện tích vỉa hè để làm địa điểm trông giữ ô tô thu tiền. Dù không còn tình trạng chặt chém 100.000 đồng/ô tô như cơ quan chức năng mới phát hiện, nhưng giá thu của các điểm trông giữ tạm này vẫn cao hơn gấp đôi so với quy định.
Còn tại bãi trông giữ xe máy, ô tô được cấp phép tại Phủ Tây Hồ, theo ghi nhận, việc thu tiền đã thực hiện đúng giá niêm yết. Nhưng có thời điểm, mặc dù trên vé ghi 25.000 đồng lượt gửi ô tô, nhưng thực tế lại thu cao hơn.
Tình trạng thu tiền gửi xe không đúng quy đinh cũng xảy ra tại bãi đỗ xe được cấp phép bên ngoài cổng chùa Trấn Quốc, đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, khi nhân viên thu tiền nhưng thường xuyên không hề ghi vé cho khách.
Vì mong muốn suôn sẻ trong năm mới, nên hầu hết người dân đi lễ đầu năm ít khi phàn nàn hay phản ứng lại về khoản phí trông giữ xe như vậy.
Còn những người thu tiền mặc nhiên cho mình cái quyền được bỏ qua quy định hoặc biến vỉa hè lòng đường vốn là của chung thành địa bàn riêng của mình để "móc túi" tiền của người dân đi lễ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!