Lòng tốt giản dị của những đội viên thiếu niên nhi đồng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/05/2021 10:46 GMT+7

VTV.vn - Trong suốt 80 năm qua, đội viên thiếu niên nhi đồng biết vượt khó để học tập tốt, rèn luyện tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Một trong những dấu ấn của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong suốt 80 năm qua là "Thiếu nhi làm nghìn việc tốt" - với rất nhiều những tấm gương các em thiếu nhi hăng hái thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt.

Qua phong trào, các Tổng phụ trách Đội có cơ hội phát huy mạnh mẽ vai trò "người thắp lửa", để từ đó truyền cảm hứng, chăm lo cho thế hệ măng non; thiếu niên, nhi đồng cả nước biết tự quản, tự nguyện, tự giác tham gia hàng nghìn việc tốt.

Hồng Hiếu và Tuấn Kiệt, 2 học sinh trong 1 gia đình nghèo tại Hà Tĩnh và Quảng Trị đã trả lại hàng chục triệu đồng khi nhặt được trên đường. Hồng Hiếu nhặt được 24 triệu, Tuấn Kiệt, 16 triệu. Cả 2 đều nhanh chóng mang số tiền đó tìm cách gửi lại người làm rơi.

Lòng tốt giản dị của những đội viên thiếu niên nhi đồng - Ảnh 1.

Hai em Hồng Hiếu và Tuấn Kiệt nhặt được và trả lại số tiền lớn cho người bị mất

Trọng Nguyên 2 năm nay cõng bạn đến trường. Bạn không đi được, Nguyên thành đôi chân đưa bạn đi, cùng hỗ trợ bạn trong cuộc sống. Nhờ có Nguyên mà Tài không phải bỏ học.

Nuôi lợn đất, Hũ gạo tình thương, "Đàn gà khăn quàng đỏ", thu gom phế liệu giúp đỡ bạn nghèo, tặng sổ tiết kiệm, xây dựng quỹ vì bạn nghèo… và đang có thêm nhiều phong trào khác được phát động trong thiếu nhi để có thêm những em nhỏ biết yêu thương và san sẻ.

Có thể nói trong suốt 80 năm qua, đội viên thiếu niên nhi đồng biết vượt khó để học tập tốt, rèn luyện tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, trở thành người công dân mới, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước