Lục bình trên sông quá dày không chỉ khiến các phương tiện di chuyển chậm, mà còn tốn nhiên liệu. Trong khi đó, nhiều diện tích lúa ở đây đang vào vụ thu hoạch. Chi phí thu hoạch vì thế cũng tăng lên gấp nhiều lần.
Ghi nhận của phóng viên từ ngày 17 - 19/3 tại các khu vực có cư dân thường xuyên di chuyển qua lại sông Vàm Cỏ Đông tại các huyện Châu Thành, huyện Bến Cầu, lục bình xuất hiện dày đặc, phủ xanh nhiều kilomet.
"Tôi đi vào ruộng khoảng 2 km, bình thường không có lục bình thì đi khoảng 15 - 20 phút, còn có thì đi khoảng 2 - 3 tiếng đồng hồ mới tới", ông Nguyễn Văn Quốc (ấp Trường Ân, xã Trường Đông, Hòa Thành, Tây Ninh) chia sẻ.
Lục bình xuất hiện dày đặc, phủ xanh nhiều kilomet.
Đầu tư máy gặt đập liên hợp để cắt lúa thuê trong vụ lúa Đông Xuân năm nay, ông Nguyễn Văn Tiền (xã Thành Long) có nhiều diện tích lúa đang vào vụ thu hoạch, tuy nhiên lục bình trên sông quá dày, khiến việc di chuyển máy móc trên sông rất chậm và tốn hao nhiên liệu. Do đó, chi phí thu hoạch cũng phải tăng lên từ 2 đến 3 lần so với thông thường.
Đơn vị được UBND tỉnh Tây Ninh giao xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông hiện đang tăng cường hoạt động trục vớt, giải tỏa lục bình.
Đơn vị trục vớt lục bình cũng kiến nghị chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ cọc, không cắm chà để nuôi cá trên sông, nhằm hạn chế lục bình sinh trưởng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!