Lung linh sắc màu Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các

Đ.Huyền - Phương Vũ-Chủ nhật, ngày 05/02/2023 22:16 GMT+7

VTV.vn - Lễ hội kỷ niệm 287 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các (1736-2023) diễn ra tối 5/2 tại TP Hà Tiên trong không khí rộn ràng, lung linh sắc màu.


Tối 5/2, Ban tổ chức Lễ hội kỷ niệm 287 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các (1736-2023) tổ chức Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 287 năm Tao đàn Chiêu Anh Các và thực hiện nghi thức đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh  đối với Nhà lưu niệm Đông Hồ.

Lung linh sắc màu tại Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các ở Hà Tiên - Ảnh 1.

Khai mạc Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các. Ảnh P.V

Cách nay 287 năm, vào ngày Rằm tháng Giêng năm Bính Thìn - 1736, Tổng binh Đô Đốc Trấn Hà Tiên Mạc Thiên Tích đã mở hội hoa đăng thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các, một Tao đàn được các nhà nghiên cứu lịch sử văn học đánh giá là Tao Đàn lớn thứ hai trong cả nước lúc bấy giờ, là nơi khai mở nền văn học Hà Tiên phát triển rực rỡ với những áng văn chương một thời lừng danh, làm cho Hà Tiên được xem như là một trong những chiếc nôi của nền văn học miền Nam. 

Văn thơ Chiêu Anh Các chủ yếu ca ngợi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và cuộc sống lao động, sản xuất của người dân miền biên ải; đồng thời, giáo dục, cổ vũ, động viên người dân nâng cao ý thức cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ quê hương trước mọi kẻ thù xâm lược. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Chín, Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên nhấn mạnh: “Lễ hội kỷ niệm ngày thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các hàng năm đã trở thành một hoạt động truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, là dịp để tôn vinh, trân trọng những thành quả lao động sáng tạo trên lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật mà các bậc tiền nhân tạo lập trên quê hương Hà Tiên, qua đó tăng cường quảng bá tiềm năng du lịch, thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch của địa phương; tạo sự kiện thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan tìm hiểu Hà Tiên”.

Trong lễ hội lần này, thành phố Hà Tiên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, phong phú như: triển lãm ảnh, trưng bày hiện vật Hà Tiên xưa và nay, các sách viết về Hà Tiên, Kiên Giang và sách của các nhà xuất bản, phố ông đồ biểu diễn viết thư pháp và cho chữ đầu năm, giới thiệu các sản phẩm thương mại và quảng bá du lịch, các hoạt động đường phố,… Và đặc biệt không thể thiếu trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các là Hội hoa đăng, điểm nhấn chính của Lễ hội đã tạo nên nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Hà Tiên. 

Lung linh sắc màu tại Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các ở Hà Tiên - Ảnh 2.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch diễn ra tại TP Hà Tiên dịp Lễ hội kỷ niệm 287 năm Tao đàn Chiêu Anh Các.

Thông qua các hoạt động tổ chức Lễ hội kỷ niệm nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng; đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và những thành tựu cách mạng vẻ vang của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Tại buổi lễ, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang  công bố quyết định quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Nhà lưu niệm thi nhân Đông Hồ. Đó là nơi lưu giữ di sản của Nhà thơ Đông Hồ - Mộng Tuyết, những hình ảnh, di bút, sách báo về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của nhà thơ Đông Hồ - Mộng Tuyết, và cũng từng là nơi nhà thơ Đông Hồ sáng lập “Trí Đức học xá” - được xem là trường tư thục đầu tiên dạy chữ quốc ngữ của tỉnh Kiên Giang. 

Trong phần khai mạc, Ban tổ chức thực hiện nghi thức Khai bút đầu xuân- những nét chữ đầu tiên của năm luôn gửi gắm mong ước về những điều tốt đẹp, thành công, thuận lợi trong năm mới; đồng thời cũng biểu hiện sự trân trọng tri thức và tôn vinh tinh thần hiếu học. “Hà Tiên thịnh vượng”, mang đến một thông điệp với tiềm năng và tiềm lực sẵn có của địa phương, cùng với những định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hà Tiên quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng phát triển và thịnh vượng. 

Lung linh sắc màu tại Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các ở Hà Tiên - Ảnh 3.

Đèn hoa đăng lung linh rực rỡ sau màn khai mạc lễ hội.

Kết thúc chương trình lễ khai mạc là Chương trình thả hoa đăng trên đầm Đông Hồ. Hoa đăng được thắp sáng nhằm mục đích tôn vinh những giá trị tinh thần và văn hóa của người Việt Nam vào những ngày lễ lớn. Mỗi ngọn đèn hoa đăng được thắp lên, thả theo dòng nước, cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước