Mất an toàn phòng chống cháy nổ ở quán bar, karaoke

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/09/2022 11:13 GMT+7

VTV.vn - Đa phần thiết kế các phòng hát đều cách âm, không gian trong ngoài đều kín, nhiều thiết bị điện công suất lớn, nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên các đám cháy rất khó để dập.

Tính đến 19h tối 7/9, số nạn nhân tử vong tại hiện trường trong vụ cháy quán karaoke An Phú ở tỉnh Bình Dương được xác định là 32 người. Đây thực sự là con số khủng khiếp và là vụ cháy có lượng người tử vong nhiều thứ 2 trong lịch sử. Cách đây đúng 20 năm, đã từng có 1 vụ cháy ở trung tâm thương mại quốc tế TP Hồ Chí Minh làm 60 người chết. Nhưng nếu như cháy quán karaoke, đây là vụ cháy có số người tử vong nhiều nhất.

Mất an toàn phòng chống cháy nổ ở quán bar, karaoke - Ảnh 1.

Đội phá tường chuyên nghiệp từ TP Hồ Chí Minh được tăng cường đến vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương tham gia cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: TTXVN)

Những năm qua, cả nước đã xảy ra không ít các vụ cháy quán karaoke. Một số vụ cũng gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Tại Hà Nội, mới đầu tháng trước, vụ cháy quán karaoke trên phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy khiến 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh khi đang làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Còn vụ cháy thảm khốc tại quán karaoke trên phố Trần Thái Tông năm 2016 khiến 13 người tử vong. Hay trước đó 2 năm, vào năm 2014, cũng xảy ra một vụ cháy quán karaoke trên phố Giảng Võ khiến 5 người tử vong. Những con số rất thương tâm.

Thực tế này một lần nữa cho thấy vấn đề phòng chống cháy nổ tại các quán karaoke phải được nhìn nhận nghiêm túc.

Vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương: Thêm một người tử vong, đã có 33 người thiệt mạng Vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương: Thêm một người tử vong, đã có 33 người thiệt mạng

VTV.vn - Trong số 2 nạn nhân bị thương nặng, có một người đã tử vong. Như vậy, vụ cháy quán karaoke đã có 33 người thiệt mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước