Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Xác định 32 người tử vong, nguyên nhân do chập điện

Lê Hải - Tạ Hiển-Thứ tư, ngày 07/09/2022 20:51 GMT+7

Hiện trường vụ cháy quán karaoke tối 6/9 tại Bình Dương (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện. Được biết, quán karaoke có đầy đủ giấy tờ về an toàn phòng cháy, chữa cháy vào các năm 2019, 2021 và 2022.

Thông tin từ Phòng Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đến 20 giờ tối 7/9, việc tìm kiếm các thi thể nạn nhân đã gần như hoàn tất. Hiện đã phát hiện 32 người tử vong bên trong hiện trường vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương.

Theo đó, về cơ bản công tác tìm kiếm các nạn nhân đã hoàn thành. Số lượng người tử vong quá nhiều, lực lượng chức năng đang đưa nạn nhân về các cơ sở y tế thực hiện công tác pháp y. Theo số liệu ban đầu, trong 32 nạn nhân, có 16 người là nữ và 16 người là nam. Sau gần 24 giờ cứu hộ, lực lượng cảnh sát bắt đầu rút bớt khỏi hiện trường vụ cháy; một số tiếp tục ở lại bảo vệ hiện trường.

Chiều 7/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã có báo cáo ban đầu về vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, thành phố Thuận An) gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện.

Quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (ngụ tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ, hoạt động từ năm 2016 đến nay. Quán có tổng diện tích sàn là 1.500 mét vuông, gồm 3 tầng (1 triệt, 2 lầu và một sân thượng) với 29 phòng hát, một nhà kho.

Quán karaoke có đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan, biên bản kiểm tra về an toàn phòng cháy, chữa cháy vào các năm 2019, 2021 và 2022.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Xác định 32 người tử vong, nguyên nhân do chập điện - Ảnh 1.

Vẫn còn nhiều xe CS PCCC và cứu thương tại hiện trường vào chiều 7/9

Đến chiều nay vẫn còn nhiều xe CS PCCC và cứu thương tại hiện trường, để phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn cũng như điều tra giao thông qua khu vực bị hạn chế dẫn đến lưu thông khó khăn trên tuyến đường DT743.

Từ chiều nay, cũng đã có nhiều phương tiện thiết bị cùng cán bộ chiến sĩ CS PCCC&CNCH - Công an TP Hồ Chí Minh đến hiện trường hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn. Tại bệnh viện thành phố Thuận An và bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, một số nạn nhân tử vong đã có người nhà nhận diện.

Nhận được thông tin về hậu quả vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke tại tỉnh Bình Dương làm nhiều người chết, chiều 7/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Dự kiến 9h30 sáng mai (8/9), tỉnh Bình Dương sẽ họp báo thông tin chi tiết vụ cháy. Báo điện tử VTV News sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc này.

Vụ cháy karaoke: Một số phòng chưa tiếp cận được, nhiều người thương nặng khi thoát thân Vụ cháy karaoke: Một số phòng chưa tiếp cận được, nhiều người thương nặng khi thoát thân

VTV.vn - Vụ hỏa hoạn quán karaoke tối 6/9 ở Bình Dương nhanh chóng bùng phát mạnh do gặp vật liệu dễ cháy khiến cho các nạn nhân hoảng sợ, có người nhảy lầu thoát thân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước