Một công ty mía đường nợ tiền hàng của dân 2 năm

Nguyễn Ngân, Chí Hiếu, Quang Nam-Thứ năm, ngày 21/10/2021 10:38 GMT+7

VTV.vn - Khoản nợ của Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình lên tới hàng tỷ đồng nhưng chưa trả được cho người dân trồng mía ở Thanh Hóa, Ninh Bình và Hòa Bình.

Hàng trăm nông dân tỉnh Thanh Hóa bị Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình nợ tiền bán mía. Sau khi phóng sự được phát sóng, nhiều người dân ở các tỉnh Hòa Bình; Ninh Bình cũng đã phản ánh về việc bị chính công ty này nợ tiền trong 2 năm 2018 và 2019.

Xã Tân Mỹ (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) là nơi công ty đặt trụ sở cũng là nơi nhiều người dân bị nợ tiền nhất. Người nhiều nhất hơn 300 triệu đồng; người ít 70 triệu đồng. Nhà ông Ngáp là một trong số đó. Ông đại diện cho xóm đứng ra thu gom mía bán cho nhà máy và không được trả tiền.

Một công ty mía đường nợ tiền hàng của dân 2 năm  - Ảnh 1.

Công ty đã dừng hoạt động nhiều năm.

Chỉ riêng huyện Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình), người dân cho biết số tiền công ty nợ là trên 2,6 tỷ đồng. Trong cuốn sổ của ông Vĩnh theo dõi giao mía cho công ty đều là những dòng chưa thanh toán.

Trụ sở công ty chỉ còn lại khung cảnh hoang tàn, chỉ có 1 người trông coi, toàn bộ hệ thống máy móc bị hoen gỉ. Người trông coi cho biết công ty ngừng hoạt động khoảng 3 năm rồi, giờ trụ sở được tận dụng… nuôi gà.

Theo lãnh đạo huyện Lạc Sơn, Công ty CP mía đường Hòa Bình dừng hoạt động giữa năm 2019 và tuyên bố phá sản. Trước đó, từ năm 2016 công ty đã hoạt động không hiệu quả và làm ăn thua lỗ.

Cũng theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, công ty này đang nợ Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh Hòa Bình với số tiền lớn nên đã bị phong tỏa tài sản.

Một công ty mía đường nợ tiền hàng của dân 2 năm  - Ảnh 2.

Bên trong khu nhà xưởng.

Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Lạc Sơn cho biết, đơn vị đã liên hệ với công ty để làm việc với lãnh đạo nhà máy nhưng chưa liên hệ được. Phòng Nông nghiệp đã tham mưu huyện hướng dẫn các hộ có những văn bản gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.

Theo sổ sách, số nợ tại thời điểm 2019 của 2 tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa là gần 6 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp nhận những thông tin liên quan đến việc nợ tiền người dân của công ty cổ phần mía đường Hòa Bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước