Mùa hoa lê thơ mộng ở Tuyên Quang

Thành Nho, Minh Trí-Chủ nhật, ngày 26/02/2023 12:49 GMT+7

VTV.vn - Những ngày này, màu trắng tinh khôi của hoa lê trên những mái nhà của người Dao, người Mông tạo nên một cảnh sắc thơ mộng, mang đặc trưng rất riêng nơi rẻo cao này.

Những năm gần đây, xã Hồng Thái, huyện Na Hang, Tuyên Quang đã mở rộng diện tích trồng cây lê.

Mùa hoa lê thơ mộng ở Tuyên Quang - Ảnh 1.
Mùa hoa lê thơ mộng ở Tuyên Quang - Ảnh 2.

Vẻ đẹp tinh khiết, thơ mộng của hoa lê cùng với nét văn hóa của đồng bào vùng cao mến khách, đã khiến Hồng Thái trở thành điểm hẹn của nhiều du khách thập phương tìm về. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Na Hang

Mùa hoa lê thơ mộng ở Tuyên Quang - Ảnh 3.

Vượt qua quãng đường hơn 300km từ Thủ đô Hà Nội, một đoàn du khách chọn xã Hồng Thái là điểm dừng chân đầu xuân. Đoàn được đưa đi thăm bản làng với những nét văn hóa đặc trưng trong đời sống của người đồng bào dân tộc Dao tiền, đặc biệt là trải nghiệm những vườn hoa lê nở rộ.

Mùa hoa lê thơ mộng ở Tuyên Quang - Ảnh 4.
Mùa hoa lê thơ mộng ở Tuyên Quang - Ảnh 5.
Mùa hoa lê thơ mộng ở Tuyên Quang - Ảnh 6.

Nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển, xã Hồng Thái, huyện Na Hang đang được xem là Sa Pa thứ hai ở khu vực phía Bắc. Tỉnh Tuyên Quang đã có kế hoạch xây dựng xã Hồng Thái trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong tương lai.

Hiện chính quyền địa phương đang vận động nhân mở rộng diện tích trồng cây lê gắn với bảo vệ những cánh đồng bậc thang để du khách đến khám phá không gian tuyệt đẹp của vùng cao và những nét văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc Tày, Dao, Mông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước