Mưa lớn diện rộng, Quảng Bình có nguy cơ lũ chồng lũ

Ban Thời sự/Báo Nhân dân điện tử-Thứ bảy, ngày 17/10/2020 17:16 GMT+7

Nhiều khu vực trên biên giới Việt Nam - Lào ở tỉnh Quảng Bình đã bị ngập trở lại. (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

VTV.vn - Từ ngày 16 - 17/10, mưa lớn trên diện rộng tiếp tục xảy ra tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, có nơi lên đến trên 500 - 700mm.

Do mưa lớn kéo dài, nước tại các sông, suối dâng lên rất nhanh. Đặc biệt, tại tỉnh Quảng Bình, có nguy cơ cao xảy ra lũ chồng lũ.

Tại tỉnh Quảng Bình, mưa lớn diễn ra ở hầu khắp các địa bàn, nguy cơ xảy ra lũ quét là khá lớn. Nhiều điểm trên Quốc lộ 9C đã xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng địa phương đang nỗ lực khắc phục. Hiện chính quyền sở tại đã triển khai nhiều tổ công tác đặc biệt để có thể sẵn sàng giúp bà con ứng phó với các tình huống xấu xảy ra trong mưa lũ.

Trước đó, vào chiều 16/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa rất to trong ngày đã khiến nước lũ trên các sông, suối ở khu vực biên giới dâng cao, cô lập nhiều khu vực.

Mưa lớn diện rộng, Quảng Bình có nguy cơ lũ chồng lũ - Ảnh 1.

Nước lũ trên các sông tại tỉnh Quảng Bình bắt đầu dâng cao. (Ảnh: Dân trí)

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn tỉnh Quảng Bình, nước lũ trên các sông bắt đầu dâng cao, riêng sông Kiến Giang tại huyện Lệ Thủy lên xấp xỉ báo động 3. Toàn tỉnh hiện có 400 ngôi nhà ngập, 28 bản, làng của 6 xã vùng biên giới bị ngập, chia cắt. Tại nhiều trường học ở huyện vùng lũ Lệ Thủy, học sinh mới trở lại học vào ngày 16/10 nhưng chỉ học được buổi sáng, vào buổi chiều phải nghỉ học để thầy, cô giáo kê dọn bàn ghế, phòng nước lũ dâng cao.

Hiện nay, với tình hình mưa rất to ở tỉnh Quảng Bình, nguy cơ lũ chồng lũ sẽ xảy ra với mức độ cao hơn, phức tạp hơn. Công tác ứng phó với mưa lũ đang được tỉnh Quảng Bình triển khai khẩn trương.

Mưa lớn diện rộng, Quảng Bình có nguy cơ lũ chồng lũ - Ảnh 2.

Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Dân trí)

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Trị, nước lũ dâng lên trở lại, hàng chục nghìn hộ dân đang bị cô lập hoàn toàn. Đặc biệt, ở các xã Ba Lòng, Triệu Nguyên, nước dâng cao từ 4 - 5m. Công ty Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị sẽ xả lũ với lưu lượng 1.000 m3/giây. Nguy cơ sẽ xảy ra ngập lụt lớn và rộng trên vùng đồng bằng Triệu Hải và thành phố Đông Hà.

Hiện nay, hàng nghìn hộ dân đang được tỉnh Quảng Trị di dời ra khỏi vùng ngập lũ sâu. Trên Quốc lộ 9, có 4 - 5 đoạn bị sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm xe đang bị ách tắc. Tuyến đường Hồ Chí Minh cũng có 5 - 7 điểm ách tắc.

Quảng Bình tập trung khắc phục giao thông sau mưa lũ Quảng Bình tập trung khắc phục giao thông sau mưa lũ

VTV.vn - Lực lượng chức năng đã đồng hành cùng người dân tranh thủ thời tiết tốt, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ trên các tuyến đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước