Mưa lũ đầu tháng 9 gây thiệt hại nặng tại các tỉnh phía Bắc

Anh Thư, Dương Hương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/09/2015 07:29 GMT+7

Các tuyến đường sạt lở do mưa lũ ở Sơn La. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Những ngày đầu tháng 9, tại một số địa phương ở phía Bắc đã có thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ.

Tại Quảng Ninh, vào khoảng 17h ngày 4/9, lực lượng cứu hộ tìm thấy xác nạn nhân Hoàng Thị Mai (ở khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) bị trượt chân ngã xuống suối. Trước đó, trận mưa lớn kéo dài suốt đêm 3/9, nhiều khu vực tại TP. Cẩm Phả bị ngập lụt, nhiều sông suối trên địa bàn có nước lũ.

Tại Yên Bái, đêm 4/9, mưa rất to khiến mọi con suối dâng cao, nước dồn dập đổ về khu vực tổ 31A phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nằm giáp bờ suối. Bà Đặng Thị Tuyết Lan, sinh năm 1965, trú tổ 31A, phường Đồng Tâm khi đi qua cây cầu tạm bắc qua suối Hào Gia đã gặp nước lũ quá lớn làm gãy cây cầu, bà Lan rơi xuống suối và bị lũ cuốn trôi.

Yên Bái: Một người mất tích do lũ cuốn trôi Yên Bái: Một người mất tích do lũ cuốn trôi

VTV.vn - Mưa to đã gây thiệt hại nặng làm 1 người mất tích do lũ cuốn trôi, 2 nhà bị thiệt hại do sạt lở đất tại tổ 33 phường Yên Ninh và tổ 8 hường Minh Tân của TP Yên Bái.

Được biết, trận mưa to đêm 4/9 cũng khiến 88 hộ ở các phường Yên Ninh, Minh Tân và Phúc Lộc bị ngập cục bộ, trong đó có hai nhà bị hư hại do sạt lở đất.

Trong khi đó, tại Sơn La, từ đêm ngày 4/9 sang ngày 5/9, mưa lớn đã gây ra lũ thuộc cấp báo động I trên suối Nậm La, thành phố Sơn La và lũ quét tại xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên. Anh Lò Văn Piên, sinh năm 1958, ở Bản Lào Nay, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên đã bị mất tích do lũ cuốn. 7 ngôi nhà bị cuốn trôi, ngập nước và bị sạt lở. Về nông nghiệp, 1,5 ha lúa bị thiệt hại; 1.500m2 ao bị ngập; 100 thùng ong bị hư hỏng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước