Mưa phùn, mưa nhỏ quay trở lại miền Bắc

VTV Times-Thứ tư, ngày 17/01/2024 06:18 GMT+7

Miền Bắc có mưa ẩm trở lại. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Theo dự báo, sau một ngày nắng ấm, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa trở lại, tình trạng sương mù cũng tái diễn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa phát thông tin cảnh báo về dông tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi khu vực nội thành Hà Nội.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, về hiện trạng trong 3 giờ qua, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và radar thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa cho khu vực quận Cầu Giấy, đang di chuyển, mở rộng sang khu vực nội thành khác của thành phố Hà Nội.

Khoảng 7h, vùng mây này gây mưa cho các quận/huyện vực quận Cầu Giấy, sau đó sẽ lan sang các quận/huyện khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/1, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 7h - 20h ngày 16/1 có nơi trên 30 mm như: Kim Sơn (Lào Cai) 32,8 mm, Phình Giàng (Điện Biên) 30,2 mm,…

Dự báo từ đêm16/1 đến sáng ngày 17/1, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 17/1:

- Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi; riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ.

- Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 14 - 16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 21 độ C.

- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 23 - 26 độ C; phía Nam 26 - 28 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp đón rét đậm, vùng núi cao dưới 0 độ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp đón rét đậm, vùng núi cao dưới 0 độ

VTV.vn - Cuối tuần này, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng đón đợt không khí lạnh mạnh, khiến trời mưa và rét đậm diện rộng, vùng núi rét xảy ra rét hại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước