Mực nước các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng lên xấp xỉ mực nước dâng bình thường

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/09/2020 14:39 GMT+7

VTV.vn - Sáng 28/9, Ban Chỉ đạo Trung ương về thiên tai tổ chức cuộc họp với các thành viên liên quan để bàn về việc điều hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Hiện mực nước ở hầu hết các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng đã lên xấp xỉ mực nước dâng bình thường. Tại hồ thủy điện Sơn La, mực nước đã cao cùng kỳ năm ngoái tới hơn 18m.

Trung tâm Khí tượng dự báo Quốc gia nhận định từ nay đến cuối tháng 10 chỉ còn 1-2 đợt lũ nhỏ nên lưu lượng về các hồ thủy điện Hoà Bình, Sơn La có xu hướng giảm dần. Mùa khô tới, từ tháng 11/2020 đến tháng 2/2021, lượng mưa sẽ thiếu hụt so với mọi năm.

Một trong 6 cơ quan tư vấn Viện Khoa học thủy lợi Viêt Nam đề xuất hiện tại vẫn giữ nước, sau đó tiếp tục theo dõi. Nếu mực nước tiếp tục tăng nhanh thì ngay chiều nay sẽ xả 1 cửa xả đáy. Sau 2 - 3 tiếng xả 1 cửa đáy Hòa Bình.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết: "Trong 6 đơn vị tính toán hàng đầu của Việt Nam có 5 đơn vị đề nghị giữ nguyên hiện trạng đến cuối giờ chiều nay, 1 đơn vị đề nghị phải xả lũ ngay. Tình huống này vượt quá quy định trong quy trình 740 của Chính phủ ban hành. Vì vậy, chúng tôi đang tổng hợp để khẩn trương báo cáo Phó Thủ tướng, Trưởng ban quyết định vấn đề này".

Lào Cai cảnh báo lũ trên sông Hồng dâng cao do xả lũ từ Trung Quốc Lào Cai cảnh báo lũ trên sông Hồng dâng cao do xả lũ từ Trung Quốc

VTV.vn - Ngày 20/8, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai đã có công văn hỏa tốc về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai và khắc phục thiệt hại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước