Mục tiêu 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/12/2015 05:42 GMT+7

Người dân Hòa Phú (Long An) làm đường theo chương trình nông thôn mới (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Theo Ban điều phối chương trình nông thôn mới, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đặt mục tiêu trong giai đoạn 2015-2020 sẽ có 50% tổng số xã đạt chuẩn.

Hiện cả nước đã có gần 1.500 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Số xã xuất phát điểm dưới 3 tiêu chí nay đã đạt 10 tiêu chí trở lên là 183 xã, góp phần đưa thu nhập của cư dân nông thôn hiện nay tăng 1,9 lần.

Mục tiêu 50% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 là mục tiêu khá cao vì những xã còn lại đều có điều kiện khó khăn. Tuy nhiên, Chính phủ cam kết sẽ nỗ lực cao nhất để thực hiện mục tiêu này. Theo Ban điều phối chương trình nông thôn mới, để hạn chế những tồn tại trong giai đoạn 2015 - 2020, xã về đích nông thôn mới phải đảm bảo thêm 2 điều kiện: không có nợ đọng sai quy định và đạt tiêu chí hài lòng của người dân.

Mới 14,5 số xã trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới Mới 14,5 số xã trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới

VTV.vn - Sáng 8/12, Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới đã diễn ra tại Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước