Ninh Bình: 40/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Phạm Nguyệt - Trọng Thi (Đài PT-TH Ninh Bình)-Thứ bảy, ngày 05/12/2015 20:16 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Ngày 4/12, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đến dự hội nghị tổng kết 5 năm phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Ninh Bình.

Trong 5 năm xây dựng nông thôn mới, tỉnh Ninh Bình đã huy động được trên 17.000 tỷ đồng, 40/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 97 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân của nông dân đạt trên 24 triệu đồng/người/năm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng tình với Ninh Bình đặt mục tiêu phấn đấu có ít nhất 75 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, đề nghị tỉnh cần tập trung hình thành vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Phó Thủ tướng lưu ý, Ninh Bình cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân cùng đồng thuận xây dựng nông thôn mới bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước