Muôn kiểu chống rét của người Hà Nội trong đợt rét đậm nhất đầu mùa

Mai Hà-Thứ sáu, ngày 08/01/2021 19:25 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (8/1), người dân Hà Nội đã cảm nhận được rõ sự buốt lạnh của thời tiết khi nền nhiệt phổ biến chỉ dao động tròn khoảng 8-10 độ.

Muôn kiểu chống rét của người Hà Nội trong đợt rét đậm nhất đầu mùa - Ảnh 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (08/01), không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh Bắc Bộ. Nhiều người ra đường đã mặc rất kín, quàng khăn và đeo găng tay.

Muôn kiểu chống rét của người Hà Nội trong đợt rét đậm nhất đầu mùa - Ảnh 2.

Cũng không ít người đội thêm cả mũ áo để đối phó với thời tiết lạnh buốt ở Hà Nội. Đây là đợt không khí lạnh tăng cường rất mạnh, sẽ gây ra đợt rét đậm, rét hại thứ ba của mùa đông năm nay cho các tỉnh miền Bắc. Đây có thể là đợt rét đậm, rét hại lạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay.

Muôn kiểu chống rét của người Hà Nội trong đợt rét đậm nhất đầu mùa - Ảnh 3.

Rét buốt bao trùm, kèm theo gió to khiến cảm giác giá buốt càng thêm rõ rệt. Người dân phải tìm đủ mọi cách để đối phó với thời tiết khắc nghiệt.

Muôn kiểu chống rét của người Hà Nội trong đợt rét đậm nhất đầu mùa - Ảnh 4.

Áo lông phũ, khăng quàng, găng tay là những thứ không thể thiếu khi ra đường vào thời tiết này.

Muôn kiểu chống rét của người Hà Nội trong đợt rét đậm nhất đầu mùa - Ảnh 5.

Người lớn tuổi càng phải cẩn thận hơn trong thời tiết khắc nghiệt như thế này.

Muôn kiểu chống rét của người Hà Nội trong đợt rét đậm nhất đầu mùa - Ảnh 6.

Dù di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng nhưng những người đứng đợi xe buýt cũng phải mặc ấm, quàng khăn cẩn thận

Muôn kiểu chống rét của người Hà Nội trong đợt rét đậm nhất đầu mùa - Ảnh 7.

Người lái xích lô quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng phải đội mặc ấm, đội mũ để tránh rét.

Muôn kiểu chống rét của người Hà Nội trong đợt rét đậm nhất đầu mùa - Ảnh 8.

Thời tiết giá buốt đến mức thậm chí chú cún cưng cũng phải mặc áo.

Muôn kiểu chống rét của người Hà Nội trong đợt rét đậm nhất đầu mùa - Ảnh 9.

Vẫn rất nhiều người duy trì việc đi bộ thể dục quanh hồ Hoàn Kiếm và trong thời tiết này thì phải mặc đủ ấm để hạn chế ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.

Muôn kiểu chống rét của người Hà Nội trong đợt rét đậm nhất đầu mùa - Ảnh 10.

Dường như việc ăn kem trong thời tiết này là một "thử thách" với nhiều bạn trẻ. Theo dự báo, đêm nay (08/01), bộ phận không khí lạnh mạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Muôn kiểu chống rét của người Hà Nội trong đợt rét đậm nhất đầu mùa - Ảnh 11.

Bạn Phương Anh làm việc tại một phòng tranh trên phố Tràng Tiền chia sẻ: "Mình vừa đi mua một cốc mocha nóng, uống cho ấm người. Hôm nay lạnh quá."

Muôn kiểu chống rét của người Hà Nội trong đợt rét đậm nhất đầu mùa - Ảnh 12.

Nhiệt độ vào lúc giữa trưa cũng chỉ nhích lên được 11 độ (theo hiện thị trên ứng dụng điện thoại) và duy trì đến hết chiều. Theo dự báo, trong tháng 1/2021, miền Bắc sẽ "hứng" 4-6 đợt không khí lạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước