Mưu sinh ở người cao tuổi - nước đến đâu bắc cầu đến đấy

Đỗ Hòa-Thứ bảy, ngày 09/01/2021 19:46 GMT+7

VTV.vn - Trong tâm thế mưu sinh, nước đến đâu bắc cầu đến đấy, với nhiều người già mưu sinh, nỗi lo về chi tiêu cho cái Tết cận kề sắp tới nhiều hơn nỗi lo về tích lũy tuổi già.

Hiện cả nước có hơn 11 triệu người cao tuổi, chiếm gần 12%. Theo dự báo, trong 10 năm nữa, người cao tuổi sẽ chiếm 17% dân số. Và đáng nói, dù điều kiện sống ngày càng được cải thiện với các chính sách an sinh xã hội tốt. Tuy nhiên, với khoảng 70% người cao tuổi ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục lao động kiếm sống, những khó khăn người lao động trong lứa tuổi này phải đối mặt cũng không ít.

Chiều muộn tại xóm trọ nhỏ lụp xụp phía sau chợ Long Biên, bà Độ hạ đôi quang gánh với những món đồ mình đã lượm nhặt được. Những ngày này, Hà Nội lạnh buốt nhưng bà lão 70 tuổi không dám nghỉ ngày nào.

Mưu sinh ở người cao tuổi - nước đến đâu bắc cầu đến đấy - Ảnh 1.

Thời tiết Hà Nội lạnh buốt nhưng bà Độ vẫn mưu sinh không nghỉ ngày nào

Mưu sinh xa quê trong cảnh sống nhiều khó khăn - vất vả là thực tế của nhiều người cao tuổi tại xóm trọ với những căn phòng phần đa chưa đầy 10m2.

Kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê vào năm 2019 cho thấy, phần lớn người cao tuổi nước ta có cuộc sống khó khăn, thu nhập thấp, không ổn định hoặc không có thu nhập. Trong đó, hơn 70% người cao tuổi không có tích lũy vật chất. Tỷ lệ người cao tuổi thuộc hộ nghèo cao, trên 8% so với 4% tỷ lệ nghèo chung của cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước